Trí Việt thưởng tới 100 triệu đồng cho tin báo phát hiện "lò" in lậu sách

Công ty Trí Việt từng công bố danh sách cụ thể 10 trùm in lậu nhưng sau đó không thấy cơ quan chức năng có động tĩnh xử lý, kiểm tra trên thị trường thì không đủ xe để chở số sách in lậu được... bày bán.

Sáng 21/9/2016, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt (đơn vị sở hữu nhãn hiệu First News) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ thông tin về vấn nạn sách lậu tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Trí Việt có cuộc gặp gỡ với báo chí miền Bắc sau 22 năm thành lập công ty này.

Trí Việt thưởng tới 100 triệu đồng cho tin báo phát hiện

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty sách Trí Việt chia sẻ với báo giới hành trình gian nan phải tự bảo vệ mình trước vấn nạn in lậu. Ảnh: B.M

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Trí Việt đã trải lòng với giới báo chí về hành trình gian nan phải tự cứu mình, tự bảo vệ mình trước sự hoành hành của nạn in lậu.

Ông Phước cho biết, mới đây nhất, Trí Việt vừa dành hơn nửa tháng để đi khảo sát thị trường tại 8 tỉnh, thành phía Bắc, và đã phát hiện thêm 8 đầu sách của mình bị in lậu, nâng tổng số đầu sách của Trí Việt bị in lậu lên con số 278.

Tại Nhà sách Văn Tiến ở 59 Lê Quý Đôn, TP. Thái Nguyên, người của Công ty Trí Việt đã phát hiện rất nhiều bản in lậu cuốn Tự truyện Ái Vân. Chủ cửa hàng là ông Vũ Văn Tiến đã công nhận sách lậu này được chuyển về từ Hà Nội, được in bởi trùm in lậu “Dũng béo”.

Một điểm đáng chú ý, trong đợt này, người của Trí Việt còn phát hiện nhiều bản in lậu sách của một nhà xuất bản và đã thông báo cho nhà xuất bản đó biết nhưng phía nhà xuất bản không quan tâm tới chuyện thu hồi bản sách in lậu.

Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng sách, nhà sách ở đường Trần Quốc Hoàn, đường Láng... đều có sách lậu (trên kệ bày bán sách thật, nhưng trong bao tải phía dưới lại toàn sách lậu). Người của Trí Việt đã thu 2.817 cuốn sách lậu, không đủ xe để chở sách lậu về xử lý.

Trí Việt thưởng tới 100 triệu đồng cho tin báo phát hiện

Phiên bản in lậu thứ 13 của cuốn "Đắc nhân tâm" có hình thức gần giống thật, độc giả thông thường rất khó phân định thật - giả. Ảnh: B.M

Cá biệt, cuốn “Đắc nhân tâm” đã có 12 phiên bản in lậu, và mới đây, Trí Việt vừa tiếp tục phát hiện bản in lậu thứ 13, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra đây là sách lậu. Với công nghệ in tốt như vậy, không loại trừ trường hợp sách lậu đã được in ở một nhà in lớn của nhà nước.

Giám đốc Trí Việt đặc biệt chia sẻ nỗi trăn trở về một câu chuyện có thực, đó là đã có một tác giả đã phải đi tàu hỏa lặn lội ra Hà Nội để năn nỉ trùm in lậu đừng in cuốn sách của mình nữa.

Bản thân Trí Việt cũng từng rất đau lòng trước hiện tượng có trường ngoại ngữ in bản sách do Trí Việt mua bản quyền (giá bán của Trí Việt là 80.000 đồng) rồi bán với giá 150.000 đồng rồi nói đây là sách độc quyền của trường.

“Trong 10 năm qua, lượng sách lậu ở Việt Nam đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế. Hai năm trước, Trí Việt đã tổ chức họp báo, công bố đích danh 10 trùm in lậu nhưng sau đó không thấy cơ quan chức năng nào quan tâm xử lý”, Giám đốc Nguyễn Văn Phước bức xúc kể.

“Chúng tôi cũng đã phát hiện 7.000 bản in lậu cuốn “Đắc nhân tâm” ở đường Trương Định (Công ty In Trùng Khánh), đã báo cơ quan chức năng đến bắt tại trận, và mong có biên bản xử phạt hành chính để có thêm sở cứ để khởi kiện, nhưng hơn 1 năm qua vẫn chưa nhìn thấy biên bản đâu, cũng không có ai thông báo cụ thể quá trình xử lý xem có thu hồi hay tiêu hủy 7.000 cuốn sách lậu này hay không”, ông Phước kể thêm.

Cũng theo Giám đốc Trí Việt, công ty này có sở trường về dòng sách dịch, với nhiều dòng sách best-seller, đòi hỏi phải đầu tư rất lớn về các khâu dịch thuật, thiết kế, truyền thông... Nhiều khi chỉ vừa mới bán được 2.000 cuốn thì đã có 10.000 cuốn sách lậu được tiêu thị trên thị trường.

Doanh nghiệp sách nghiêm chỉnh đóng đủ các loại thuế, phí đang bị lép vế trước hàng lậu bởi nhiều bản in lậu có giá thấp hơn sách thật. Ước tính Trí Việt chỉ thu lợi nhuận khoảng 12 – 15% giá bìa, trong khi những kẻ in lậu lại hưởng lợi nhuận tới 120%.

“Trước hiện trạng nêu trên, chúng tôi buộc phải ra tay để bảo vệ mình, không thể sống chung với tình trạng sách lậu. Mình phải tự cứu mình trước. Thời gian tới, chúng tôi sẽ dành thêm 1 tháng để đi khảo sát ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chúng tôi làm việc này không phải vì tiền mà muốn bảo vệ những đứa con tinh thần của mình”, ông Nguyễn Văn Phước khẳng định.

“Ở Singapore, Thái Lan đã có nhiều dòng sách Thủ tướng khuyên người dân đọc hàng ngày. Chúng tôi mong Việt Nam hãy bảo vệ những người làm sách chân chính. Bản thân Trí Việt sẽ vận động các nhà sách tư nhân khác như Nhã Nam, Alphabooks để đi cùng nhau trên hành trình chống sách lậu, in lậu”, Giám đốc Trí Việt bày tỏ thêm.  

Sáng 21/9, đơn vị sở hữu nhãn hiệu First News đã chính thức công bố treo thưởng từ 10 – 100 triệu đồng cho những ai báo về đường dây nóng thông tin về những cơ sở gia công, in lậu sách của Trí Việt.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !