"Trêu ngươi" Mỹ, Nga – Trung Quốc bán vũ khí cho Iran
Theo trang tin quân sự Sina Military Network đặt trụ sở ở Bắc Kinh, lâu nay, Mỹ đã hối thúc các quốc gia đồng minh "bao vây" mọi hoạt động của Trung Quốc trên khu vực Tây Thái Bình Dương cũng như NATO kiểm soát động thái Nga trên biển Baltic và biển Barents. Đây chính là nguyên nhân buộc Bắc Kinh và Moscow chuyển hướng đầu tư sang khu vực Trung Đông mà cụ thể là tại Iran, quốc gia đang trở thành đề tài tranh cãi ở Washington.
Trong đó, Trung Quốc được cho đang chú trọng cung cấp cho Iran một phi đội máy bay chiến đấu hiện đại còn Nga cân nhắc bán hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân cho Tehran.
![]() |
Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc được trưng bày tại Triển lãm Vũ khí quốc phòng quốc gia ở Thượng Hải hồi năm 2014. |
Hiện nay, lực lượng Không quân của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang sở hữu khoảng 500 chiếc máy bay nhưng phần lớn là các chiến đấu cơ đã lỗi thời như F-4D, Su-24, F-5E, J-7M và F1. Ngoài ra, Không quân Iran còn có một số lượng hạn chế các máy bay chiến đấu F-14A và MiG-29, không đủ sức chống chọi trước các cuộc tấn công từ Mỹ và đồng minh của Washington. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran cũng được xếp vào hàng yếu kém, phơi bày nhiều lỗ hổng.
Theo Sina, Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran một phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không S-300. Bởi khi sở hữu S-300, năng lực phòng thủ của quân đội Iran sẽ được cải thiện đáng kể. S-300 có thể ngăn cản hoạt động của các máy bay và tên lửa đối phương ở tầm thấp cho tới tầm cao cũng như ở khoảng cách gần và xa.
Mặc dù Mỹ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khi những thông tin đầu tiên liên quan tới việc Iran đề nghị mua S-300 được tiết lộ, song Nga đã phớt lờ phản ứng của Washington và tiếp tục thúc đẩy chuyển giao hệ thống phòng không cho Tehran.
Trong khi đó, Sina dẫn nguồn tin từ Nga cho hay Trung Quốc đang gần hoàn thành tiến trình đàm phán bán 150 chiến đấu cơ J-10 cho Iran. Những bức ảnh rò rỉ trên mạng cho thấy ít nhất 12 chiếc J-10B của Trung Quốc đã được sơn phủ màu biểu tượng của Không quân Iran.
Các chiến đấu cơ J-10 hiện là tâm điểm trong kho vũ khí của Không quân và Hải quân Trung Quốc. Là thế hệ chiến đấu cơ đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, J-10 được đánh giá có khả năng không chiến vượt trội, đủ sức phá hủy mọi mục tiêu trên mặt đất và trên không. Dòng máy bay nội địa của Trung Quốc còn có thể tích hợp hoạt động cùng các tên lửa không đối không PL-10, PL-11 và PL12; tên lửa hành trình chống hạm YJ-62, YJ-91 và YJ-83; cũng như bom Type 200A.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sina Military Network, kênh thông tin chuyên về lĩnh vực quân sự trong nước và quốc tế của Trung Quốc.