Trễ tiêu hủy vũ khí hóa học nguy hiểm nhất Syria

Quá trình vận chuyển và tiêu hủy các hóa chất nguy hiểm nhất trong kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bị trì hoãn do các vấn đề liên quan tới an ninh và hậu cần.

Thông tin trên được Tổng giám đốc Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu thông báo hôm 16/1. Tuy nhiên, ông Uzumcu khẳng định hạn chót tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria vẫn sẽ kết thúc vào tháng Sáu tới. 

Trễ tiêu hủy vũ khí hóa học nguy hiểm nhất Syria - ảnh 1

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc tới Syria thu thập bằng chứng liên quan tới vụ tấn công hóa học hồi tháng 8/2013

Trước đó, OPCW dự kiến tiêu hủy các loại khí hơi cay và chất hóa học nguy hiểm để sản xuất khí độc thần kinh sarin và VX vốn bị liệt vào danh sách "các chất hóa học ưu tiên loại A" vào cuối tháng Ba năm nay. 

Tuy nhiên, Syria đã không thể hoàn thành đúng thời hạn vận chuyển toàn bộ các chất hóa học nguy hiểm nhất trong kho vũ khí tới cầu cảng vào ngày 31/12/2013. Theo một quan chức ngoại giao phương Tây tại New York, cho tới nay, Syria mới chỉ đưa được khoảng 5% số hóa chất nguy hiểm lên tàu chở hàng Ark Futura của Đan Mạch. 

Song ông Uzumcu bày tỏ sự "tin tưởng" về việc các chất hóa học sẽ được tiêu hủy theo đúng thời hạn quy định vào cuối tháng Sáu tới.  

Hiện nay, OPCW đang chịu trách nhiệm giám sát quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria theo hiệp ước giữa Nga và Mỹ sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại khu vực ngoại ô thành phố Damascus khiến hàng trăm người thiệt mạng bao gồm nhiều trẻ em hồi tháng Tám năm ngoái. 

Giới chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết vũ khí hóa học đã được sử dụng trong 5 – 7 vụ tấn công tại Syria. 

Trong khi đó, cuộc nội chiến trong gần 3 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người. Cả chính phủ Syria và phe đối lập đều lên tiếng cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân song hai bên cũng phủ nhận liên quan tới các vụ tấn công trên. 

Tần Khanh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !