Trẻ có thể tử vong do chảy máu cam ở hai bên mũi

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng chảy máu cam thường không nguy hiểm tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo nếu trẻ chảy máu ở cả hai mũi (chảy máu sau) với số lượng nhiều thì rất dễ nguy kịch.
Trẻ có thể tử vong do chảy máu cam ở hai bên mũi - ảnh 1

Trẻ có thể tử vong nếu chảy máu cam ở cả hai mũi (ảnh minh họa)

Có thể nguy kịch

BS Trần Thu Thủy, Khoa tai mũi họng, BV Nhi Trung ương cho biết, chảy máu cam (hay chảy máu mũi) xuất hiện khi các mạch máu nhỏ ở mũi bị vỡ và chảy máu. Đây là hiện tượng hết sức phổ biến, xuất hiện nhiều nhất ở trẻ 2-10 tuổi. Trẻ thường bị chảy máu mũi nhiều hơn vào buổi sáng, đa số trường hợp không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. 

Tuy nhiên, trẻ bị chấn thương dẫn đến chảy máu vẫn là lý do phổ biến nhất vì niêm mạc mũi được nuôi dưỡng bởi nhiều mạch máu nhỏ nằm rất nông, ngay sát bề mặt.

BS Thủy cũng cho biết thêm, chảy máu mũi được chia thành 2 loại, chảy máu mũi trước và chảy máu mũi sau. Thông thường 90% trường hợp trẻ bị chảy máu xuất phát từ phía trước mũi. Tình trạng này thường xảy ra ở những khu vực hanh khô hay môi trường khô (dùng lò sưởi, máy điều hòa kéo dài) làm khô niêm mạc khiến vách ngăn mũi của trẻ  có vảy, nứt nẻ và chảy máu. Hầu hết những trường hợp này trẻ thường chảy máu một bên. Theo đó, máu mũi chủ yếu chảy ra phía trước (nếu có chảy xuống họng thì số lượng cũng ít). Trẻ bị chảy máu dai dẳng, khối lượng không nhiều.

"Đối với trường hợp trẻ bị chảy máu mũi sau thì chỉ 10 trẻ mắc. Tuy không phổ biến ở trẻ em nhưng chảy máu mũi sau nguy hiểm hơn và khó kiểm soát hơn. Trẻ sẽ bị chảy máu cả hai bên mũi, chảy ra phía sau và chủ yếu đi xuống họng. Nếu trẻ bị chảy máu dạng này thường máu chảy nhiều, có thể nguy kịch – BS Thủy nhấn mạnh.

Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, BS Thủy cho rằng có rất nhiều lý do. Theo đó có thể mạch máu trẻ quá nhạy cảm và có thể vỡ khi thời tiết hanh khô, hoặc khi sử dụng lò sưởi, máy điều hòa trong một thời gian dài. Hoặc trẻ bị dị ứng, nhiễm trùng ở mũi họng và xoang. Cũng có khi do trẻ ngoáy mũi hay các loại chấn thương cục bộ khác hoặc trẻ xì mũi quá mạnh. Cũng có khi là do trẻ nhét dị vật vào mũi, ví dụ hạt cườm, cục pin… Hay trẻ rặn mạnh khi đi ngoài phân bị táo bón...

Cần áp dụng biện pháp ngăn ngừa chảy máu mũi trở lại

BS Thủy cũng cảnh báo, một khi đã xuất hiện tình trạng chảy máu mũi trước, khu vực này sẽ nhạy cảm hơn nhiều và rất dễ chảy máu trở lại nếu niêm mạc mũi chưa bình phục hoàn toàn. Lúc này vòng xoắn luẩn quẩn sẽ tiếp tục. Từ chỗ vài tuần mới có một lần chảy máu cam, khi niêm mạc mũi bị tổn thương nặng dần, trẻ có thể bị 4-5 lần chảy máu liên tục. Hiện tượng chảy máu cam chỉ ngừng lại khi niêm mạc mũi bình phục. Vì vậy việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa chảy máu mũi trước theo BS Thủy là hết sức quan trọng.

“Các bậc phụ huynh cần giữ cho niêm mạc mũi trẻ được ẩm. Có thể bôi một chút kem vaseline vào phần trước của vách ngăn mũi. Số lần bôi tùy vào từng trẻ. Nếu bé thường xuyên chảy máu mũi thì cần bôi 2 lần mỗi ngày cho tới khi không còn chảy máu cam trong vài ngày liên tục. Các trường hợp khác có thể bôi khi thấy có nhu cầu”- BS Thủy nhấn mạnh.

Song song với đó, theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng thì cần cho trẻ uống đủ nước. Tránh chấn thương vùng vách ngăn mũi. Dùng máy phun sương làm ẩm không khí. Chú ý làm vệ sinh máy thường xuyên. Dùng nước muối sinh lý nhỏ hoặc xịt mũi giúp làm ẩm niêm mạc. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ thường xuyên bị cảm, ngạt mũi hay dị ứng mũi.

"Các bậc phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi ít nhất trong vòng 2 giờ (hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, vẽ tranh hay xem tivi) sau khi trẻ bị chảy máu. Không cho trẻ uống đồ nóng, thức ăn nóng hay tắm nước nóng trong vòng ít nhất 24 giờ sau khi chảy máu cam. 

Bố mẹ cần động viên trẻ không ngoáy mũi hay xì mũi trong vòng 24 giờ (1 tuần nếu trẻ đã được ‘đốt’ điểm mạch). Trong vòng 1 tuần, trẻ cần tránh các hoạt động mạnh hay các môn thể dục như chạy, tránh nhấc vật nặng. 

Nếu trẻ bị táo bón thì cho uống nhiều nước và tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn. Trong trường hợp trẻ bị chảy máu cam dai dẳng, nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa tai mũi họng" - BS Thủy nhấn mạnh.

N. Huyền

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !