Trao tặng học bổng trực tuyến tại 10 tỉnh, thành phố

Chương trình “Học bổng trực tuyến” do HOCMAI trao có tổng giá trị lên tới 5 tỉ đồng.

Đây là các suất học bổng do Hệ thống Giáo dục HOCMAI phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng cho học sinh các trường THPT tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước năm học 2020-2021.

Theo đó, ngày 16/3/2021, Hội Khuyến học Việt Nam đã có công văn số 77/CV-KHVN gửi Hội Khuyến học 10 tỉnh, thành phố bao gồm: thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng); thành phố Đà Nẵng; thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); thành phố Hải Phòng; thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định); thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa); thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) về việc phối hợp cùng HOCMAI trao tặng học bổng trực tuyến.

{keywords}
HOCMAI phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học đã trao 100 suất học bổng cho Hội Khuyến học thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Chương trình dự kiến sẽ làm việc cùng gần 100 trường phổ thông tại 10 tỉnh, thành phố nói trên để trao tặng học bổng trực tuyến cho giáo viên và học sinh. Tại mỗi nhà trường, HOCMAI sẽ dành 03 tài khoản bài giảng trực tuyến tương ứng với 3 môn học theo chương trình THPT hiện hành tặng nhà trường và giáo viên, cùng các suất học bổng trực tuyến cho học sinh trị giá 1.000.000 đồng (1 suất/lớp/trường). Tổng giá trị chương trình “Học bổng trực tuyến” dự kiến lên tới 5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhằm hỗ trợ học sinh trong giai đoạn ôn thi học kì II, HOCMAI sẽ phối hợp với nhà trường lập danh sách, kích hoạt khóa học theo hình thức mỗi học sinh được lựa chọn 01 khóa ôn thi học kì theo môn học cụ thể (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học).

Trước đó, chương trình “Học bổng trực tuyến” đã được HOCMAI nghiên cứu thí điểm và triển khai thành công tại một số trường THPT trên cả nước. Từ năm 2018 đến nay, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã đồng hành cùng Hội Khuyến học Việt Nam trong nhiều phong trào, hoạt động khuyến học, khuyến tài như trao tặng hơn 460 suất học bổng, trị giá 380 triệu đồng cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức 59 hội thảo “Học thông minh” cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên cả nước, kết hợp trao tặng hơn 1600 suất học bổng trực tuyến…

Năm 2020, HOCMAI và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh - Speak to lead” dành cho học sinh 19 trường THPT chuyên và tặng hơn 500 học bổng trực tuyến trị giá hơn 600 triệu đồng cho học sinh các nhà trường. Các hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học, hỗ trợ cho người học có thể tự học từ xa, thúc đẩy phong trào “chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục”.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !