Tranh chấp biên giới Trung Quốc - Ấn Độ: Nguy cơ bùng nổ chiến tranh vẫn còn

Dù quan chức Trung Quốc và Ấn Độ đã có buổi họp trực tiếp đầu tiên kể từ khi căng thẳng quân sự bùng nổ liên quan tới tranh chấp chủ quyền. Song nguy cơ bùng nổ chiến tranh vẫn còn khi Ấn Độ không chịu rút quân như đề nghị của Bắc Kinh.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), giới phân tích nhận định, hy vọng hòa giải tranh chấp chủ quyền ở biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ được nhen nhóm khi giới chức ngoại giao hai nước tham dự một cuộc họp chung tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và New Delhi dường như không chịu nhường bước trước và cơ hội để đưa ra một giải pháp nhanh chóng chấm dứt căng thẳng giữa hai nước là quá mờ nhạt bởi chủ nghĩa dân tộc và bất đồng giữa Trung - Ấn đã quá sâu sắc.

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval (bên trái) họp bàn với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 28/7.

Cụ thể, hôm 27/7, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp gỡ Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại Bắc Kinh bên lề cuộc họp của các cố vấn an ninh hàng đầu trong khối BRICS.

Cuộc gặp giữa ông Vương và ông Doval là cuộc họp thực tế đầu tiên giữa Trung - Ấn kể từ khi hai nước bùng nổ căng thẳng quân sự cách đây hơn một tháng liên quan tới khu vực tranh chấp chủ quyền nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.

Ông Doval còn có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 28/7 trong khuôn khổ các phiên thảo luận của khối BRICS. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, ông Vương đã tiến hành thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề lớn trong cuộc họp với ông Doval. Tuy nhiên cả Bắc Kinh và New Delhi đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về cuộc họp này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cho biết, ông Vương đã giải thích rằng, “Trung Quốc giữ nguyên quan điểm về các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương và những vấn đề lớn khác”. Hãng tin Press Trust of India thì cho hay, cuộc gặp giữa ông Vương và ông Doval diễn ra chưa đầy 30 phút.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp trên có thể là “tín hiệu tích cực” để giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng hiện tại. 

Nhà nghiên cứu tại Đại học quốc gia Singapore, ông Rajeev Ranjan Chaturvedy nhận định, các cuộc thảo luận trực tiếp là cơ hội để hai bên giải thích quan điểm của nhau và là tín hiệu đáng mừng.

“Tôi tin rằng cuộc họp giữa cố vấn an ninh Trung - Ấn đã mở ra cơ hội tiến tới đối thoại giữa hai nước ở cấp cao hơn”, ông Chaturvedy nói.

Chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế Thượng Hải, ông Wang Dehua cho rằng, nguy cơ bùng nổ chiến tranh vẫn tồn tại đặc biệt khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ấn Độ sẽ rút quân. Trong khi Bắc Kinh xem đây là tiền đề để tiến tới đối thoại.

Tờ Indian Express đưa tin tại New Delhi, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ấn Độ Gopal Baglay nhấn mạnh các kênh đối thoại ngoại giao giữ vai trò “thiết thực” để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !