Trận 'tái đấu' Obama – Romney: Ai nói thật nhiều hơn?
Một nghiên cứu thú vị của một trang web chuyên kiểm tra “sự thật” về các chính sách của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã phân tích các luận điểm và chỉ số mà Tổng thống Barack Obama cũng như ứng cử viên Mitt Romney đưa ra trong buổi tranh luận thứ hai.
Và dưới đây là những phân tích chỉ rõ ai nói thật nhiều hơn trong buổi tối thứ Ba vừa qua.
Hình ảnh tranh luận tổng thống Mỹ lần thứ hai được truyền hình trực tiếp từ Đại học Hofstra, New York |
Ít việc làm hơn?
Romney cho rằng đã có ít việc làm hơn kể từ khi Obama nhậm chức năm 2008. Điều này là sai. Nền kinh tế Mỹ đã đón nhận nhiều việc làm mới dưới thời Obama, và khoảng 122.000 vào tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 02/2009, là tháng đầy đủ đầu tiên mà Obama ngồi trong văn phòng của mình (ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01) là 8,3%. Tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước là 7,8%. Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 01/2009 cũng là 7,8%, tháng Obama nhậm chức, và bằng với tỷ lệ thất nghiệp của hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay theo điều tra của tờ báo độc lập Gallup là 7,3%.
Tuy nhiên,Obama đã phóng đại một chút khi nói rằng ông đã tạo ra 5 triệu việc làm ở khu vực tư nhân trong khi thực sự nó chỉ đạt 4,4 triệu việc làm.
Sản lượng sản xuất dầu
Romney và Obama đã có cuộc trao đổi sôi nổi về việc sản xuất dầu. Romney nói sản lượng dầu đã giảm 14% trên toàn liên bang, Obama nói điều đó không đúng. Ai đã đúng? Sự thực thì tuyên bố của Romney rất dễ gây hiểu nhầm khi kết luận con số đó chỉ là chỉ số trong năm 2011. Nó là tổng số trong suốt nhiệm kỳ qua của Obama.
Romney rao giảng về vấn đề khủng bố
Candy Crowley - người điều hành buổi tranh luận thứ hai đã làm khá tốt vai trò của mình trong việc nhận định khách quan các vấn đề được đem ra bàn luận của hai vị ứng cử viên |
Romney và Obama quay trở lại và nói về phản ứng của chính quyền sau vụ tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Libya. Romney nói chính quyền mất 2 tuần để đề cập đến các cuộc tấn công như là một hành động khủng bố, Tổng thống Obama cho biết ông đã kết luận đó là một cuộc tấn công khủng bố ngay ngày hôm sau.
Tổng thống Obama đã đúng, như người điều hành phiên tranh luận Candy Crowley xác nhận. Trong một bài phát biểu tại Vườn Hồng một ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công, Obama nói: "Không có hành vi khủng bố nào có thể làm lung lay quyết tâm của quốc gia vĩ đại này, thay đổi hình ảnh vĩ đại đó, hay che mờ ánh sáng của các giá trị mà chúng ta đang theo đuổi."
Obama tăng thuế lên 4.000 USD?
Romney nói rằng ông xem trong một báo cáo gần đây đã chỉ ra Obama sẽ tăng thuế tầng lớp trung lưu lên đến 4.000 USD. Trang FactCheck.org gọi những tuyên bố này của Romney là “vô nghĩa”. Một quảng cáo của Romney cũng đã trích dẫn nghiên cứu này của Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhưng thực tế là Viện này chưa bao giờ nói điều đó và rất có thể ông Romney đã "nhét chữ vào mồm" họ.
Obama thực sự cắt giảm thuế?
Tổng thống Mỹ đã liên tục lặp lại đề nghị cắt giảm 18 khoản thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng nhiều trong số 18 khoản thuế được cắt giảm đó đã hoặc khuyến khích hoặc yêu cầu các doanh nghiệp mua các loại bảo hiểm như y tế, thiết bị mới hoặc bảo hiểm công nhân. Ngoài ra, các đề nghị cắt giảm chỉ mang tính tạm thời.
Obama thổi phồng vấn đề nhập cư?
Obama nói rằng Romney đã từng tuyên bố luật nhập cư SB-1070 của Arizona sẽ là một “mô hình mới của quốc gia”. Điều này không thực sự đúng lắm. Romney đã từng nói trong một cuộc tranh luận nội bộ Đảng Cộng hòa rằng Luật xác nhận điện tử của Arizona có thể là “mô hình mới của quốc gia” chứ không phải luật SB-1070. Nhưng Obama lại đúng khi khẳng định Cố vấn về vấn đề nhập cư của Romney chính là người đã soạn thảo luật nhập cư của Arizona và một vài bang khác.
“Chuyên gia xin lỗi” Obama?
Người ta có thể khẳng định rằng “xin lỗi” là từ ngữ đã trở thành huyền thoại và dễ nhìn thấy nhất trong thời đại của Obama.
Romney rối trí
Khi nói về vấn đề việc làm tại các nhà máy sản xuất, Romney chỉ ra có 500.000 việc làm đã mất dưới thời của Obama. Điều đó đúng, nhưng lại thiếu bối cảnh quan trọng. Công việc sản xuất đã giảm hơn một thập kỷ qua trước cả khi Obama lên làm tổng thống, và chỉ số đúng như Romney đã nói. Tuy nhiên xu hướng đã tự đảo ngược trở lại bắt đầu từ năm 2010, và kể từ đó, hơn 500.000 việc làm trong các nhà máy sản xuất mới đã được tạo ra. Như vậy, nếu nắm giữ được xu hướng giả định này, Obama thực tế đã làm rất tốt trong lĩnh vực sản xuất.
Tăng gấp bốn lần quy định về doanh nghiệp?
Romney nói Obama đã tăng gấp bốn lần số quy định về doanh nghiệp. Nhưng Bloomberg báo cáo rằng ông Obama đã đặt quy định cho các doanh nghiệp ít hơn 5% so với Tổng thống George W. Bush. Politico cũng báo cáo chung một con số như vậy trong tháng Ba năm nay.