"Trận đấu" Saakashvili - Poroshenko sẽ khiến Ukraine phải bầu cử sớm?

Theo chuyên gia Mikhail Pogrebinsky, "trận đấu" Saakashvili-Poroshenko có thể khiến Ukraine phải tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, hoặc dẫn đến kịch bản quyền lực của Tổng thống bị thu hẹp.

Hãng tin Ria Novosti của Nga mới đây đã cho đăng tải nhận định của chuyên gia Ukraine về sự kiện cựu Tổng thống Gruzia, cựu Thống đốc Odessa của Ukraine - Mikhail Saakashvili quay trở lại Ukraine. Theo đó, cạnh tranh giữa Saakashvili với Tổng thống Ukraine Poroshenko có thể khiến Ukraine phải tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Tổng thống Ukraine Poroshenko, Cựu thống đốc Odessa Saakashvilli

Nhận định trên do Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị và xung đột của Ukraine là Mikhail Pogrebinsky đưa ra. Cạnh tranh Saakashvili-Poroshenko có thể khiến Ukraine phải tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, hoặc dẫn đến kịch bản quyền lực của Tổng thống bị thu hẹp.

Trước đó, vào ngày Chủ Nhật (10/9), cựu Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili, người đã bị tước quốc tịch Ukraine, nhờ sự trợ giúp của những người ủng hộ, trong đó có cả các nghị sỹ Quốc hội Ukraine, đã vượt qua cửa khẩu biên phòng “Shegini” tại biên giới Ukraine-Ba Lan để thâm nhập nước này.

Cơ quan biên phòng Ukraine coi hành động này của ông Saakashvili là bất hợp pháp và tiến hành khởi tố vụ án hình sự vì thâm nhập trái phép vào biên giới Ukraine và phản ứng với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

"Mối đe dọa thực sự đối với Tổng thống Poroshenko đã xuất hiện lần đầu tiên sau 3,5 năm cầm quyền. Mối đe dọa này trước hết là ở chỗ Saakashvili sẽ liên kết các lực lượng đang bất mãn với ông Poroshenko. Hậu quả của động thái này có thể là sẽ phải có những thay đổi trong Hiến pháp Ukraine về quyền hạn của Tổng thống, chuyển Ukraine thành quốc gia Nghị viện-Tổng thống, hoặc sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Tất cả đều có thể xảy ra”- chuyên gia Pogrebinsky nhận định.

Theo Pogrebinsky, Saakashvili có thể liên kết cả với các lực lượng khác, ví dụ như thủ lĩnh đảng “Batkivshina” là nữ hoàng tóc tết Yulia Timoshenko để đấu với ông Poroshenko.

Tuy nhiên, ông Pogrebinsky cũng nhận định rằng tương lai chính trị của ông Saakashvili tại Ukraine sẽ rất phức tạp vì “Saakashvili và cộng sự có thể giành chiến thắng trong đối đầu với Poroshenko nhưng sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến chung”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ban hành sắc lệnh cắt quốc tịch Ukraine với ông Saakashvili với lý do Saakashvili kê khai tài sản không trung thực. Thời điểm đó, Saakashvili đang ở Mỹ và sau đó đến Ba Lan, Litva và Hungary.

Tháng 11/2013, Saakashvili rời Gruzia sau khi nước này có Tổng thống mới. Tổng công tố viên Gruzia đã ban hành lệnh khởi tố hình sự với ông Saakashvili do vài sự vụ. Sau đó, Saakashvili được ông Poroshenko cho nhập quốc tịch Ukraine và giữ chức Thống đốc tỉnh Odessa. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn với Tổng thống Poroshenko nên Saakashvili phải rời khỏi Ukraine.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !