Trả đũa Mỹ, ông Putin ký luật coi truyền thông nước ngoài là “tình báo”
![]() |
Tổng thống Nga Putin |
Hãng thông tấn Tass dẫn nội dung đạo luật cho biết những cơ quan truyền thông nhận hỗ trợ tài chính từ các chính phủ hoặc các tổ chức nước ngoài có thể bị coi là “đặc vụ nước ngoài”. Bộ Tư pháp Nga sẽ quyết định cơ quan truyền thông nào thuộc diện này.
Đây là động thái mà Moscow đưa ra nhằm đáp trả sức ép không thể chấp nhận của Mỹ đối với các phương tiện truyền thông Nga hoạt động tại nước này. Cụ thể là việc hãng tin Nga RT tại Mỹ bị buộc phải đăng ký là “đặc vụ ngoại quốc”, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ hồi đầu tuần này.
Luật mới được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua hôm 15/11, và được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua hôm 22/11. Một bản của luật này được đăng trên cổng thông tin chính phủ Nga hôm 25/11, nêu rõ nó có hiệu lực kể từ ngày công bố.
Hành động của Nga được cho là nhắm vào truyền thông Mỹ xuất phát từ các cáo buộc cho rằng Mosocw đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 theo hướng có lợi cho ứng viên Donald Trump.
CNN cho biết Kênh truyền hình Russia Today (RT) và Sputnik cũng bị chỉ mặt trong báo cáo của tình báo Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái.
Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử và nói những hạn chế đối với các đài của Nga tại Mỹ là một cuộc tấn công nhằm vào tự do ngôn luận.
Chủ tịch Uỷ ban Pháp chế thuộc Thượng viện Nga Andrei Klishas lưu ý rằng việc thông qua luật trên không vi phạm các quyền hiến định.
Theo thượng nghị sĩ Nga, luật pháp không áp đặt bất kỳ sự kiểm duyệt nào, mà chỉ củng cố thêm trách nhiệm liên quan đến các phương tiện truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng luật này không áp dụng cho các phương tiện truyền thông Nga, mà chỉ đối với những phương tiên truyền thông nước ngoài.