TQ sở hữu 600 đầu đạn hạt nhân trong 10 năm
Chuyên gia Nga Vasiliy Kashin thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Matxcova nhận định mặc dù quân đội Trung Quốc chưa đủ tầm để đấu lại với Mỹ trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, song Bắc Kinh đủ sức xóa sổ Nhật Bản khỏi bề mặt Trái đất khi sở hữu ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân.
Ông Kashin nhấn mạnh hiện nay, Trung Quốc chưa có đủ tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược để sánh ngang với Mỹ, do đó, cách duy nhất để Bắc Kinh phòng vệ trước một cuộc tấn công hạt nhân là tích lũy số lượng đầu đạn hạt nhân nhiều nhất có thể.
![]() |
Hình ảnh vụ phóng tên lửaJL-2 của Trung Quốc |
Với xu thế này, quân đội Trung Quốc sẽ sở hữu ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân trong vòng 10 năm tới. Thậm chí, số đầu đạn hạt nhân này còn nhiều hơn của Anh và Pháp nhưng ít hơn Mỹ và Nga.
Trong bối cảnh, Mỹ hiện đang cắt giảm số đầu đạn hạt nhân, do đó, trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ sở hữu số lượng đầu đạn ngang bằng Mỹ.
Thậm chí, ngay cả khi Trung Quốc không sức đe dọa những thành phố lớn nằm trong lục địa Mỹ, số đầu đạn hạt nhân của nước này vẫn có xóa sổ hoàn toàn các đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc. Bởi tên lửa DF-31A mà quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế hồi năm 2006 có tầm bắn vươn tới hai quốc gia này.
Tạp chí Japan Military Review của Nhật Bản tại Tokyo cho biết Trung quốc hiện sở hữu ba căn cứ tàu ngầm chính gồm Shazikou tại Thanh Đảo, đảo Xiaoping tại Đại Liên và vịnh Yalong tại Hải Nam. Từ căn cứ Shazikou, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Trung Quốc có thể được huy động tới khu vực phía bắc vịnh Bột Hải - đặc khu kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Khi tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 của Trung Quốc với tầm bắn 12.000 km được phóng từ khu vực phía bắc vịnh Bột Hải, nó có thể vươn tới toàn bộ các thành phố lớn của Mỹ bao gồm khu bờ biển phía đông.
Đặc biệt, Mỹ và các đồng minh gặp không ít khó khăn trong việc theo dõi hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại vịnh Bột Hải bởi nó thuộc hải phận của Trung Quốc và Triều Tiên, tạp chí Japan Military Review nhấn mạnh.
