TQ bất ngờ điều “sát thủ diệt hạm” DF-26 vì tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông?

Hành động quân đội Trung Quốc điều động các tên lửa đạn đạo “sát thủ diệt hạm” DF-26 tới vùng cao nguyên xa xôi phía tây bắc được cho là chỉ nhằm chuẩn bị cho công tác huấn luyện của lực lượng tên lửa quốc gia.

Hôm 10/1, kênh truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin các tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26 đã được triển khai huấn luyện ở vùng cao nguyên phía tây bắc và trên các sa mạc của Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26 của quân đội Trung Quốc.

DF-26 có thể mang theo cả đầu đạn thường hoặc hạt nhân. Tầm bắn của DF-26 là 4.000 km. Tên lửa Trung Quốc được cho có thể tấn công cả tàu cỡ trung cho tới cỡ lớn.

Tuy nhiên, hôm 11/1, tờ Thời báo Hoàn Cầu lại cho rằng việc Trung Quốc điều động các tên lửa DF-26 là hành động đáp trả sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của hải quân Mỹ xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông hôm 7/1.

Trước đó, Reuters dẫn tuyên bố từ phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Rachel McMarr nhấn mạnh, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã tiến hành hoạt động “tuần tra đảm bảo tự do hàng hải” và xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa “nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý”.

Bà McMarr cũng khẳng định, hoạt động của tàu USS McCampbell không nhắm vào cụ thể một quốc gia nào cũng như không mang tính chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Song Zhongping, nhà bình luận quân sự tại Hong Kong nhận định Trung Quốc sẽ không cần huy động một tên lửa tầm xa như DF-26 nếu muốn có hành động đáp trả sau vụ “xâm nhập” của tàu chiến Mỹ.

“Bạn không cần phải dùng tới con dao mổ bò chỉ để giết một con gà nhãi nhép. DF-26 chỉ được dùng để phô trương sức mạnh trước những mối đe dọa và khiêu khích lớn”, ông Song nói.

Cũng theo ông Song, Trung Quốc đã triển khai (trái phép) các tên lửa chống hạm ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Đây chính là lực lượng vũ khí được Trung Quốc sử dụng trong các vụ xung đột tiềm tàng.

“Các tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đông đều đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng vũ khí mà Trung Quốc đã triển khai”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Song.

Do đó, hoạt động điều động các tên lửa DF-26 được xem là nhằm tăng cường huấn luyện cho lực lượng tên lửa Trung Quốc.

Trong khi đó, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc đã cho xây dựng các thao trường và trường bắn quy mô rộng lớn trên các vùng cao nguyên và sa mạc ở phía tây bắc.

Những trường bắn này được trang bị cơ sở giám sát và  thiết bị phá sóng điện tử nhằm mô phỏng một chiến trận thực. Đặc biệt những trường bắn này nằm ngoài phạm vi theo dõi của các radar như Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đã triển khai tới Hàn Quốc.

Trong bản tin ngày 10/1, CCTV còn đưa hình ảnh 7 chiếc xe tải quân sự chở theo các tên lửa DF-26 di chuyển trên những con đường có địa hình gồ ghề và đụn cát nhưng không nói rõ thời gian triển khai các tên lửa này.  

“Trong vài năm qua, chúng tôi đã triển khai huấn luyện và tập trận ở nhiều khu vực từ khu bờ biển phía đông cho tới đông bắc và cả sa mạc phía tây bắc. Sứ mệnh đặc biệt của chúng tôi là tiêu diệt đối phương chỉ trong một đợt tấn công ở khoảng cách xa hàng ngàn kilomet”, Tướng Yao Wenshan cho hay.

Lực lượng Tên lửa Trung Quốc đã đưa “sát thủ diệt hạm” DF-26 vào biên chế hồi tháng 4/2018. Trong các cuộc diễu binh ở Bắc Kinh và ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc cũng đã cho ra mắt tên lửa DF-26. Theo giới chuyên gia quân đội Trung Quốc, DF-26 có khả năng tấn công căn cứ của hải quân Mỹ ở Guam. Tầm bắn của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn này là 4.500 km.

Trung Quốc còn có một tên lửa đạn đạo diệt hạm khác là DF-21D. Trong đó, DF-21D được xem có khả năng tấn công tàu sân bay và tầm bắn là 1.450 km.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: TQ bất ngờ điều “sát thủ diệt hạm” DF-26 vì tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông mỹ tuần tra biển đông tên lửa DF-26 quân đội trung quốc biển đông trung quốc quân sự hóa biển đông Hoàng Sa tàu chiến Mỹ vào Biển Đông

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !