TP.HCM: Lắp hai camera trên xe buýt để tránh sàm sỡ

Mỗi chiếc xe dự định sẽ được đầu tư 13 triệu đồng để gắn 3 chiếc camera, trong đó có hai chiếc bên trong xe để ghi nhận các hành vi quấy rối tình dục và một chiếc bên ngoài để giám sát hành trình.

Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM (Trung tâm) cho biết qua khảo sát, đa số các đơn vị vận tải xe buýt đều thống nhất với chủ trương lắp đặt các camera trên xe. Theo kế hoạch mỗi xe buýt sẽ lắp ba camera, trong đó hai chiếc bên trong xe và một chiếc bên ngoài để giám sát hành trình.

TP.HCM: Lắp hai camera trên xe buýt để tránh sàm sỡ - ảnh 1

Các xe buýt đang dừng tại trạm Suối Tiên, nhiều hành khách phản ánh rằng họ đã bị sàm sỡ tại đây.

Kinh phí để lắp đặt cho một xe được dự kiến vào khoảng 13 triệu đồng/ xe và chi phí để duy trì, vận hành sẽ cần khoảng 400.000 đồng/ xe/ tháng. Do kế hoạch này cần nguồn kinh phí tương đối lớn nên Trung tâm sẽ đề xuất với Sở Giao thông Vận tải TP theo hai hướng.

Thứ nhất là UBND TP sẽ xem xét trợ giá cho các đơn vị đã đầu tư lắp đặt đồng bộ camera trên xe buýt. Thứ hai là nguồn kinh phí để lắp đặt sẽ được đưa vào tính trong đơn giá để tính trợ giá. Việc lắp đặt này sẽ được thực hiện từ giữa năm 2015 đến hết năm 2016.

Riêng đối với các xe buýt thuộc đề án 1.680 xe của TP (được đầu tư trong giai đoạn từ 2014 đến năm 2017) sẽ buộc phải lắp các camera nói trên trước khi đưa ra vận hành. Theo thống kê, hiện nay TP.HCM có khoảng 3.200 xe buýt hoạt động trên các tuyến.

Trước đó, vào tháng năm 2014 tổ chức ActionAid  Vietnam và trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường đã tiến hành khảo sát đối với 2046 người tại Hà Nội và TP.HCM. Kết quả cho thấy 31% nữ sinh đã từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt.

Vào cuối năm 2014, Hà Nội đã có ý tưởng lập một tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới. Tuy nhiên sau đó dự định này đã bị đình lại vì cơ quan chức năng cho rằng cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !