TP.HCM: Dừa không phù hợp để trồng trong đô thị

Cho rằng cây dừa có nhiều đặc tính không phù hợp để trồng trong đô thị tuy nhiên báo cáo của Sở Giao thông Vận tải cho rằng vẫn có thể trồng ở ven kênh rạch tuy nhiên đây phải là những nơi không có đường đi và ít người qua lại.

Theo đó ngày 22/10 Sở GT-VT đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc xem xét đề xuất trồng dừa trên các tuyến đường ven kênh của hiệp hội Dừa Việt Nam.

Sở cho biết sau khi nhận được yêu cầu nơi này là tổ chức một cuộc họp giữa các nhà khoa học và những đơn vị liên quan để đánh giá đề xuất trên.

TP.HCM: Dừa không phù hợp để trồng trong đô thị - ảnh 1

Một trong những lo ngại lớn là trái dừa sẽ bị rụng.

Qua bàn luận các nhà khoa học thống nhất không đồng ý trồng dừa tại các tuyến đường ở TP.HCM. Lý dó là dừa có trái lớn, khi rụng sẽ gây nguy hiểm cho người dân, trong khi lá dừa cũng không tạo được bóng mát như yêu cầu của cây xanh đô thị.

Về mặt cảnh quan, các ý kiến cho rằng dừa có nét riêng nhưng không phải là loại cây đẹp để trồng ven đường. Việc chiết xuất mật hoa cũng bị đánh giá là không khả thi trong điều kiện đường rất đông người và xe như tại TP.HCM.

Ngoài ra dừa còn có đặc tính không chịu được ngập úng và có thể dẫn dến dịch bệnh khi trồng nhiều và nếu phun thuốc phòng trừ thì lại gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Không những thế dừa còn là cây nằm trong danh mục cấm trồng trên đường phố được ban hành bởi UBND TP.HCM vào năm 2013. Do vậy các nhà khoa học cho rằng TP khi trồng cây cần tính toán đến những thông số về biến đổi khí hậu và chọn những cây cho nhiều bóng râm.

Tuy vậy cũng có những ý kiến cho rằng dừa vẫn có thể trồng ở ven các con kênh rạch nhưng nơi này phải không có đường đi và ít người qua lại.

Báo cáo còn cho thấy các đơn vị đang trực tiếp quản lý và chăm sóc cây xanh tại TP cũng có quan điểm không nên trồng dừa. Trên thực tế những đơn vị này đang dần thay thế những cây dừa được trồng tự phát trên đường phố.

Kết luận lại, Sở GT-VT cho rằng để nâng cao tính đa dạng về chủng loại cây trồng tại TP thì dừa sẽ được tiếp tục trồng mới hoặc duy trì những cây đã trồng tại vị trí phù hợp để tạo cảnh quan.

Trước đó vào cuối tháng 9 vừa qua hiệp hội Dừa Việt Nam đã đưa ra đề xuất trồng dừa trên các tuyến đường mới hoặc đường ven kênh. Theo Hiệp hội thì dừa là cây có rễ chùm, ít chịu ảnh hưởng bởi bão gió, không gãy cành và có thể mang lại giá trị kinh tế.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !