TP.HCM: Đào đường quy mô lớn trong thời gian sắp tới

Để thi công các công trình chống ngập, dự kiến sẽ có 19 tuyến đường bị đào lên để lắp đặt đường ống và trạm bơm nước. Một số công trình sẽ bắt đầu khởi công từ đầu tháng 11 tới đây.

Tin từ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đây là gói thầu Cải tạo hệ thống thoát nước kênh Hàng Bàng (trải dài trên 3 quận 5, 6 và 11) thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2. Gói thầu có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng với thời gian thi công 39 tháng.

TP.HCM: Đào đường quy mô lớn trong thời gian sắp tới - ảnh 1

Việc đào đường thi công là để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực này.

Theo đó bắt đầu từ ngày 1/11 tới đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ Lê Quang Sung đến Hậu Giang, thuộc quận 6) sẽ được rào chắn một phần để thi công, do đó sẽ cấm các loại xe ô tô, xe tải, xe ba bánh đi qua khu vực này.

Các loại xe nói trên khi đi qua đây có thể theo lộ trình thay thế như sau: Lê Quang Sung -> Phạm Đình Hổ (hoặc Cao Văn Lầu) -> Hậu Giang và ngược lại.

Cũng trong ngày 11, đường Hồng Bàng (đoạn từ Lò Siêu đến Minh Phụng, thuộc quận 6) sẽ bị rào chắn. Tuy tại đây các phương tiện được qua lại bình thường nhưng phải giảm tốc độ và tuân theo chỉ dẫn  của lực lượng điều tiết.

Ngoài ra còn có những con đường khác cũng sẽ bị đào lên bao gồm: Hùng Vương, Minh Phụng, Hậu Giang, Bình Tây, Phạm Phú Thứ (quận 6). Đường Bình Thới, Lạc Long Quân, Phú Thọ - Hàn Hải Nguyên, Tôn Thất Hiệp, Đỗ Ngọc Thạch (quận 11).

Các tuyến đường nằm chung trên địa bàn ba quận 5, 6 và 11 bao gồm: Đường Gò Công, Đỗ Ngọc Thạch, Phú Hữu, Tạ Uyên, Vạn Tượng, Phó Cơ Điều, Tân Khai.

Ông Đặng Ngọc Hồi – Giám đốc Ban quản lý môi trường nước giai đoạn 2 cho biết chắc chắn việc thi công sẽ khiến cuộc sống của người dân khu vực quanh những con đường này bị ảnh hưởng, do vậy ông mong mọi người thông cảm và hỗ trợ để việc thi công được thuận lợi.

Dự kiến những công trình này sẽ ngưng thi công 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch và những rào chắn sẽ được tháo dỡ một phần vào dịp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !