TP.HCM: 3 bệnh viện sẵn sàng điều trị bệnh nhân Ebola
Trước nguy cơ bệnh dịch bệnh Ebola xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, sáng nay 12/8, Sở Y tế TP.HCM đã cử đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến thời điểm này TP.HCM vẫn chưa nghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào, tuy nhiên nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các đơn vị tại thành phố đang nỗ lực chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch.
Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế đã triển khai việc kiểm tra, giám sát thân nhiệt và cho điền thông tin vào tờ khai y tế đối với hành khách làm thủ tục nhập cảnh từ các nước có dịch Ebola.
Hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra thân nhiệt |
Trung bình mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 750 hành khách nhập cảnh từ các nước Trung Đông (nơi hành khách quá cảnh từ các nước Tây Phi trước khi về Việt Nam). Hành khách đã đến hoặc lưu trú tại 4 quốc gia đang có dịch là Nigeria, Guinea, Sierra Leone và Liberia trong vòng 21 ngày trước sẽ được kiểm tra sức khỏe thông qua tờ khai y tế.
Trên tờ khai y tế có kiểm tra đầy đủ thông tin như thông tin cá nhân, vùng quốc gia xuất phát, các triệu chứng xuất huyết, khó thở, sốt, vàng da, tiêu chảy…
Ông Đỗ Hồng Tâm trả lời báo chí |
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế thông tin, tại Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất được đơn vị bố trí 4 máy đo thân nhiệt, 2 máy hoạt động 24/24, 2 máy sẽ được tăng cường trường hợp đông hành khách).
Lực lượng kiểm dịch viên y tế của trung tâm đã được trang bị kiến thức, tập huấn quy trình giám sát, xử lý dịch bệnh. Tính đến trưa 12/8, có một hành khách quốc tịch Nigieria nhập cảnh sân bay nhưng tình trạng sức khỏe tốt.
Qua quá trình kiểm tra, giám sát như trên, trường hợp nếu phát hiện hành khách nghi nhiễm bệnh nhân viên y tế sẽ cách ly, điều tra dịch tễ. Người lớn sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, còn trẻ em 2 bệnh viện sẽ tiếp nhận là Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Ngoài phòng điều trị cách ly, ba bệnh viện trên đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ cho nhân viên y tế như kính đeo bảo hộ mắt, găng tay, giày, quần áo, khẩu trang N95…
Máy đo thân nhiệt từ xa |
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết nguy cơ lây lan Ebola thông qua đường hàng không, cụ thể là sân bay Tân Sơn Nhất nhiều khả năng từ những người đi du lịch, làm việc từ Châu Phi về hay những người đi qua những nước đang có dịch trước khi về Việt Nam.
Vi rút Ebola lây qua đường tiếp xúc trực tiếp từ máu, các chất tiết của cơ thể giữa người với người, tuy không dễ lây như một số bệnh về hô hấp nhưng tính chất nguy hiểm, nguy cơ tử vong của bệnh này rất cao.
Hành khách từ vùng dịch nhập khẩu được kiểm tra sức khỏe |
Bác sĩ Tâm khuyến cáo, ngoài giữ vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc với các loài động vật Châu Phi như dơi ăn quả, tinh tinh, vượn người, linh dương, nhím, cũng như hạn chế đến các quốc gia đang có dịch Ebola hoành hành.
Những người trở về từ các quốc gia vùng có dịch trong vòng 21 ngày nếu có những biểu hiện đau đầu, đau cơ, đau họng, tiêu chảy, phát ban... hay từng tiếp xúc với những người có dấu hiệu như trên cần đến ngay các bệnh viện, cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm.
“Người dân cần tỉnh táo, cập nhật thông tin về dịch bệnh Ebola trên trên lãnh thổ đất nước để có cách phòng chống sao cho thích hợp, tránh rơi vào tình trạng hoang mang làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt”, bác sĩ Tâm nói.