TP Vinh nhộn nhịp hơn trong ngày đầu áp dụng Chỉ thị 19

Mặc dù các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn… được mở cửa trở lại nhưng vẫn vắng khách do người dân vẫn e ngại tình hình dịch bệnh.

Sau một thời gian dài phải tạm ngừng kinh doanh, sáng 19/7, các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh (được phép hoạt động trở lại)… ở TP Vinh (Nghệ An) đã đồng loạt mở cửa trở lại. Đây cũng là ngày đầu tiên thành phố này thực hiện áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Quanh thành phố, lượng người đổ ra đường đông đúc hơn, các tuyến phố đều trở nên nhộn nhịp, các chủ cơ sở kinh doanh, quán ăn, nhà hàng tất bật dọn dẹp để đón khách.

{keywords}
Đường xá TP Vinh trong ngày đầu áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ gara sửa chữa ô tô Tuyền Điện (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cho biết: "Sau gần 1 tháng tạm nghỉ, sáng nay chúng tôi bắt đầu mở cửa trở lại để sửa xe cho khách. Phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài khiến cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó tiền ăn uống, lương và chỗ ở cho hơn 10 công nhân vẫn phải duy trì đều đặn".

{keywords}
 
{keywords}
Chủ gara sửa chữa ô tô Tuyền Điện gặp nhiều khó khăn sau 1 tháng tạm ngừng hoạt động.

Mặc dù là chợ lớn nhất Nghệ An nhưng trong buổi sáng nay chợ Vinh vẫn rất ít người qua lại giao thương.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng ban quản lý chợ Vinh cho biết, trong thời gian qua, chợ vẫn hoạt động bình thường nhưng rất thưa người do người dân vẫn còn e ngại tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

“Tất cả các lối vào chợ chúng tôi đều bố trí nhân viên kiểm soát việc chấp hành đeo khẩu trang, cũng như rửa tay sát khuẩn…, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh”, ông Đắc cho hay.

{keywords}
Chợ Vinh - chợ lớn nhất Nghệ An vẫn thưa bóng người.

Còn tại tuyến đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi), nơi đây được gọi là “phố bia” của TP Vinh, ngày thường luôn tập trung rất đông đúc thực khách, mặc dù nhiều quán đã mở cửa trở lại nhưng đến trưa nay vẫn rất ít khách.

Một chủ cửa hàng trên tuyến đường này cho hay, mặc dù thành phố đã mở cửa trở lại nhưng hôm nay chúng tôi vẫn chưa bán cho khách để ngồi tập trung ở quán và chỉ bán hàng đem về do vẫn e ngại tình hình dịch bệnh.

“Chúng tôi vẫn chờ văn bản hướng dẫn thêm của thành phố, vì nếu bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1,5 mét thì nhiều cơ sở cũng sẽ gặp khó”, chủ cửa hàng này nêu băn khoăn.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều cơ sở ăn uống thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, chỉ bán hàng đem về.
{keywords}
“Phố bia” trên đường Phan Đăng Lưu vẫn đang vắng người.
{keywords}
 
{keywords}
Các hoạt động kinh doanh bắt đầu trở lại, tuy nhiên nhiều ki ốt, dịch vụ chưa được phép hoạt động vẫn “cửa đóng, then cài”.

Trước đó, vào ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn TP Vinh. 

Theo kế hoạch của UBND thành phố Vinh, bắt đầu 0h ngày 19/7, các dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn gồm: Các hoạt động thể dục, thể thao (chỉ cho phép hoạt động tối đa 15 người); Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, cà phê), trong đó yêu cầu chủ cơ sở trực tiếp quản lý và nhân viên, người lao động của cơ sở phải tổ chức xét nghiệm PCR 1 tuần /1 lần. Bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1,5 mét. Và được hoạt động không quá 22 giờ 00 phút hàng ngày…

Tuy nhiên, TP Vinh vẫn đang phải tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Các khu vui chơi, giải trí; các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, xông hơi, spa, cơ sở làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, phòng tập gym, yoga, bi-a, dịch vụ trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet; bể bơi (trừ các bể bơi trong các khách sạn, cơ sở lưu trú )… để phòng chống dịch bệnh.

Bảo Trâm

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !