Tổng thống Yanukovych: Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì Ukraine
Phát biểu trong buổi họp báo, ông Yanukovych cáo buộc chính quyền mới hiện nay ở Ukraine là những kẻ bạo lực và rằng quốc hội đã bị ép bãi nhiệm vị trí tổng thống của ông.
Ông nói: "Ukraine hiện giờ đang ở trong tình trạng không có luật pháp, không có chính quyền và khủng bố đang tồn tại. Quốc hội bị ép đưa ra những quyết định. Tôi không tìm được từ nào miêu tả phù hợp chính quyền mới. Họ là những kẻ ủng hộ bạo lực. Quốc hội Ukraine đang hoạt động phi pháp".
![]() |
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong buổi họp báo tại Nga. |
Ông cho rằng mình không bị lật đổ nhưng buộc phải rời khỏi Ukraine nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Ông khẳng định mình không có ý định chạy trốn. Ông cho biết đã bị bắn khi đang trên đường từ Kiev tới Kharkiv, thành phố đông bắc Ukraine. Do vậy, ông đã phải rời khỏi Ukraine để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Ông nói rằng một người bạn cũ của ông ở thành phố Rostov, Nga đã cho ông ở nhờ.
Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh vì đất nước. Ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho tương lai của Ukraine, chống lại khủng bố và những nỗi sợ hãi" và rằng Crimea phải tiếp tục là một phần của Ukraine.
Ông xin lỗi người dân Ukraina vì đã không thể giữ vững ổn định và cho phép tình trạng "vô luật pháp diễn ra ở đất nước này".
Phát biểu tại Nga, ông Yanukovych cho biết ông sẽ trở lại Ukraine "ngay khi đảm bảo được an toàn cho bản thân và gia đình”.
Tuy nhiên, ông bác bỏ việc sẽ tham gia vào cuộc bầu cử dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 25/5 tới và cho rằng đây là một cuộc bầu cử bất hợp pháp.
Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi cho đến giờ Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa lên tiếng về tình hình ở Ukraine. Ông cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin khi tới Nga.
Trong khi đó, công tố viên trưởng của Ukraine cho biết sẽ yêu cầu Nga dẫn độ ông Yanukovych về nước vì bị tình nghi giết người hàng loạt sau khi 80 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hồi tuần trước.