Tổng thống Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ 09/12

Vào ngày 04/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố rằng chính phủ và quân ly khai ở miền Đông sẽ có những "ngày yên lặng" nhằm tránh xung đột không cần thiết.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố áp dụng chính sách “ngày yên lặng” ở miền Đông Ukraine, bắt đầu từ ngày 09/12. Động thái này nhằm đảm bảo thực thi những điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã được đồng ý ở Minsk vào đầu tháng 9 năm nay.

Tổng thống Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ 09/12 - ảnh 1

Một người lính Ukraine tại một trạm kiểm soát gần Luhansk, ngày 07/10/2014.

Trong cuộc hội đàm với các quan chức quân sự đứng đầu các nước, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ, ông Poroshenko đã tuyên bố những phương pháp để đối đầu với cuộc xung đột diễn ra ở miền Đông.

Trang web chính thức của Tổng thống ghi rằng, “Ngày yên lặng” sẽ được tiến hành trong khu vực kể từ ngày 09/12, và sẽ có những biện pháp mạnh nếu quân đội ly khai vi phạm thỏa thuận Minsk trước đó.

Lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng nói rằng họ luôn muốn chấp thuận phương án của Kiev, song họ bày tỏ mối nghi ngờ rằng lực lượng quân đội chính phủ sẽ không chỉ giám sát quá trình ngừng bắn mà còn có mục đích khác.

“Dân quân chúng tôi chỉ đáp trả mà thôi”, theo các đại diện của Donetsk trả lời hãng thông tấn TASS.

Đại diện của lực lượng nổi dậy Donetsk trả lời tờ RIA Novosti cho biết, các bên đã chấp thuận tiến hành “Ngày yên lặng” mà không cần một điều kiện sơ bộ nào được đưa ra. Và một thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ được bàn tại Minsk vào tuần sau. Ngày gặp gỡ cụ thể vẫn chưa được xác định. 

Mặc cho những thỏa thuận ngừng bắn trước đây đã đạt được sau khi các bên đã họp với nhau tại thủ đô Belarus vào ngày 5/9, xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông Herman Van Rompuy, chủ tịch Hội đồng Châu Âu cho biết vào tháng trước rằng, tình hình Ukraine không thể gọi là ngừng bắn được, và nói rằng khoảng 1.000 người đã chết kể từ cuộc hội đàm tháng 9.

Tổng thống Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ 09/12 - ảnh 2

Quang cảnh hoang tàn ở vùng Lugansk sau những cuộc tấn công liên tục.

Vào ngày 4/12, Trưởng ban Chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Federica Mogherini kêu gọi các bên hãy tuân theo hiệp ước Minsk, bởi hiện đây là văn bản pháp lý duy nhất nhận được sự đồng thuận trong cuộc xung đột. Phát biểu trước Hội đồng Bộ trưởng Đối ngoại thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE), bà Mogherini yêu cầu chính quyền Ukraine hãy thống báo ra toàn đất nước.

Trong báo cáo mở đầu hội đồng ở Basel, đại diện quốc gia của OSCE và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Didier Burkhalter đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước Minsk, nói rằng hiện nó vẫn chưa được áp dụng đầy đủ trong khu vực

Ông Burkhalter miêu tả tình hình Ukraine rất “mong manh” và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về những kế hoạch của OSCE ở Ukraine. Ông còn nói thêm rằng Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ Nhiệm vụ Theo dõi Đặc biệt ở Ukraine bằng một khoản tiền trị giá 2.07 triệu USD và vẫn tiếp tục ủng hộ nhiệm vụ sẽ tiếp tục diễn ra sau khi nhiệm kỳ của vị quan chức Thụy Sĩ kết thúc tại OSCE. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !