Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với quân ly khai
Reuters dẫn lại tuyên bố của ông Poroshenko trong cuộc gặp với ông Serhiy Taruta, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, rằng ông không loại trừ khả năng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán "bàn tròn" với "nhiều khác nhau" để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang dự định tới Donetsk. |
Trang web của tổng thống dẫn lời ông Poroshenko cho hay: "Kế hoạch hòa bình của chúng ta phải trở thành cơ sở để giảm leo thang xung đột. Những kẻ khủng bố phải hạ vũ khí”.
Cuộc gặp với ông Taruta là nỗ lực mới nhất của ông Poroshenko nhằm giành lấy sự ủng hộ cho các giải pháp hòa bình của ông.
Tân Tổng thống Ukraine cũng cho biết, ông sẽ đến thăm Donetsk trước khi thực hiện bất cứ chuyến công du nước ngoài nào.
Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho hay, hôm 10 và 11/6, ông Poroshenko đã có cuộc đàm thoại với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc đàm thoại này, ông Biden đã hoan ngênh cam kết lập lại hòa bình của vị tân Tổng thống Ukraine.
Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng việc giảm leo thang phụ thuộc vào việc Nga công nhận ông Poroshenko là người lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, ngừng hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, và ngăn chặn việc chuyển vũ khí và trang thiết bị qua biên giới".
Trong khi đó, Reuters cho hay, Nga phủ nhận có bất kỳ sự liên quan nào với quân ly khai ở miền đông Ukraine và cho rằng trách nhiệm kết thúc bạo lực là của Kiev vì Kiev đã phát động chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ly khai.
Theo Reuters, nhiều thường dân và quân ly khai ở miền đông Ukraine vẫn tỏ ra nghi ngờ về lời hứa đảm bảo hòa bình của ông Poroshenka.
Reuters dẫn lời một thành viên thuộc quân ly khai cho hay: “Ngày Poroshenko đề xuất xây dựng hành lang nhân đạo, quân đội của ông ta đã bắn vào Slaviansk và Semyonovka. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng vào lời nói của một người như thế?”
Trong một diễn biến khác, theo hãng thông tấn Itar-Tass, hôm 11/6, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong cho hay đã gửi một bản tuyên bố tới Nga và 14 nước khác, trong đó kêu gọi công nhận độc lập cho Lugansk.
Trong khi đó, theo Reuters, thỏa thuận về mua bán khí đốt giữa Ukraine và Nga tiếp tục có những bất đồng.
Ukraine không đồng ý với đề nghị giảm hơn 20%, tương đương với 100 USD/1000 mét khối khí đốt mà Nga đưa ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đã đẩy tình hình rơi vào bế tắc khi không đồng ý với đề nghị trên và tiếp tục đòi hỏi giảm hơn nữa giá khí đốt.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.