Tổng thống Ukraine ký nghị quyết "mời" lính gìn giữ hòa bình tới miền Đông
Văn phòng Tổng thống Ukraine đã gửi đề nghị trên lên Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, mở đường cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào miền Đông nước này.
![]() |
Ukraine chính thức kêu gọi sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. |
Mặc dù Kiev vẫn chưa thông báo bất kì chi tiết cụ thể nào nhưng Nga kịch liệt phản đối ý tưởng trên. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích kế hoạch của Kiev khi tham dự một sự kiện của Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Ông kêu gọi tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2.0 được kí kết hôm 12/2.
Theo thỏa thuận Minsk 2.0, các bên tham chiến sẽ phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến từ 50 đến 140 km phụ thuộc vào phạm vi tác động của các loại vũ khí. Cả quân đội Ukraine và ly khai đều tuyên bố đã bắt đầu rút vũ khí từ tuần trước mặc dù Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khẳng định không thể xác minh được những tuyên bố trên.
Cũng trong ngày 2/3, ông Poroshenko cũng thông báo kế hoạch tăng quy mô các lực lượng vũ trang của nước này lên 250.000 thành viên. Để có được con số này, Ukraine sẽ cần tuyển thêm 68.000 binh sĩ mới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang tin DW của Đài truyền hình quốc tế DW (Đức), chuyên đưa các tin và bài phân tích về các nền văn hóa và con người trên thế giới, thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia dân tộc.
