Tổng thống Ukraine ký đạo luật gia hạn tình trạng đặc biệt của Donbass

Bất chấp sự phản đối của phe đối lập trong Quốc hội cũng như một số bên liên quan, cuối cùng Tổng thống Ukraine cũng đã đặt bút ký luật gia hạn thêm 1 năm nữa tình trạng đặc biệt cho Donbass.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Mới đây, cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine thông báo, ông Petro Poroshenko đã ký luật kéo dài tình trạng đặc biệt của Donbass "Về việc tạo ra các điều kiện cần thiết cho giải pháp hòa bình về tình hình ở một số vùng của khu vực Donetsk và Lugansk".

Trước đó Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua việc kéo dài thêm một năm về tình trạng đặc biệt của Donbass. Đặc biệt, luật quy định rằng, quy chế đặc biệt của Donbass sẽ có hiệu lực sau khi hoàn thành hàng loạt điều kiện, trong đó có việc rút các "hình thái vũ trang bất hợp pháp" ra khỏi khu vực.

Thông điệp trên trang web của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, rằng luật cũng tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc ở Donbass. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức trên báo chí.

Đạo luật quy định về trình trạng đặc biệt của Donbass đã được thông qua vào năm 2014 cùng với các nghĩa vụ của Kiev đối với Hiệp định Minsk. Theo luật, các khu vực Kiev không kiểm soát được ở Donbass sẽ nhận được một cơ chế đặc biệt sau khi tổ chức cuộc bầu cử địa phương theo luật của Ukraine và dưới sự giám sát của các nhà quan sát quốc tế. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử đã không diễn ra, do đó tình trạng đặc biệt cho các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk vẫn còn trên giấy tờ.

Trước đó, Verkhovna Rada đã thông qua trong lần đầu đọc luật về tái hòa nhập Donbass. Ban đầu, văn bản dựa trên cơ sở các thỏa thuận Minsk, nhưng mục này gây ra sự phẫn nộ giữa nhiều đại biểu, nên trong phiên bản mới nó đã được thu hồi. Tài liệu định nghĩa Nga là một "nước xâm lược", cho phép Tổng thống quyền sử dụng lực lượng vũ trang ở phía đông Ukraine mà không tuyên chiến cũng như đưa ra khả năng áp dụng luật quân sự.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan báo chí của Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đã giới thiệu một quyết định của Hội đồng an ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) về khái niệm quy định chế độ phản gián trong nước.

Bản chất của khái niệm này, cũng như nội dung của nó không được cơ quan báo chí tiết lộ.

Nội dung thông báo cho biết: "Tổng thống Petro Poroshenko đã ký Nghị định №310 / 2017 trong đó giới thiệu một quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine từ ngày 13/9/2017 "khái niệm về quy định chế độ phản gián ở Ukraine ... Tổng thống đã thông qua khái niệm bằng một nghị định tương ứng".

Theo cơ quan báo chí, ông Poroshenko đã chỉ thị cho nội các cùng với Cơ quan An ninh, Tổng cục tình báo quốc phòng, cơ quan tình báo nước ngoài, Văn phòng Cảnh sát quốc gia, và một số cơ quan khác thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực truyền thông và thông tin, phải đảm bảo việc thực hiện quy định theo khái niệm này.

Quá trình kiểm soát việc thực hiện quyết định được giao cho Thư ký của Hội đồng An ninh Quốc phòng.

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !