Tổng thống Ukraine: “Không có chuyện cho miền Đông liên bang hóa”
Trong cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình 1+1 của Ukraine hôm 28/9, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định: “Tôi cam đoan rằng trong chương trình nghị sự không hề đề cập đến vấn đề chủ quyền hay vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia thống nhất, không thể tách rời. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc liên bang hóa. Chúng tôi hiện chỉ đang bàn về việc ủy thác một số quyền nhất định cho các hội đồng địa phương. Đó là kế hoạch phân cấp quyền lực của tôi”.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. |
Ông Poroshenko cũng lưu ý rằng, khu vực tự trị đặc biệt ở Donbass sẽ được thiết lập và sẽ chỉ tồn tại trong 3 năm.
Trước đó, ông cũng tuyên bố sẽ đề xuất thay đổi Hiến pháp liên quan tới vấn đề phân cấp sau cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Ukraine khẳng định Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới.
Ông nói: “Không có bất cứ trì hoãn nào. Chúng tôi có quyền bảo vệ thị trường của mình”.
Ông gọi thỏa thuận trên là một chiến thắng bước ngoặt của Ukraine trong mục tiêu tiến tới hợp tác sâu hơn nữa với EU.
“Chúng tôi có quyền tiếp cận thị trường EU và bảo vệ thị trường của mình. Sẽ không có bất cứ thay đổi nào về các điều khoản trong thỏa thuận, hiệp định sẽ có hiệu lực ngay trong thời gian tới”, ông nói thêm.
Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp cảnh báo từ phía Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất cứ động thái nào của Ukraine nhằm hướng tới các thỏa thuận thương mại với EU sẽ bị Nga đáp trả ngay lập tức. Ukraine có thể bị hạn chế tiếp cận các thị trường thiết yếu của Nga nếu thực thi thỏa thuận tự do thương mại với EU.
Hôm 16/9, Tổng thống Petro Poroshenko đã chính thức trình lên quốc hội nước này một dự luật về chế độ tự trị hạn chế cho một số vùng thuộc miền Đông Ukraine.
Dự luật là một phần trong kế hoạch hòa bình được kí kết giữa chính quyền Kiev và phe ly khai hôm 5/9.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).
