Tổng thống Ukraine: 'Chỉ có hòa bình khi Nga chịu rút lui'

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng việc Nga rút quân là chìa khóa để giải quyết các xung đột ở miền đông nước này.
Tổng thống Ukraine: 'Chỉ có hòa bình khi Nga chịu rút lui' - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

“Cuối tháng 8, quân đội Nga đã tiến vào Ukraine và rồi một cuộc chiến thực sự đã xảy ra trên lãnh thổ của chúng tôi”, ông Poroshenko phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Cách duy nhất để kết thúc cuộc xung đột này là tiếp tục các nỗ lực hòa bình, đàm phán chính trị và bầu cử.

“Mọi việc chỉ có thể xảy ra nếu như quân đội chiếm đóng rút khỏi đó, tôi có thể đảm bảo điều này. Nếu họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi và khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ hơn, tôi tin chắc hòa bình và yên ổn sẽ trở lại Ukraine chỉ sau 2 - 3 tuần”. 

Tổng thống Poroshenko nói rằng chính quyền Kiev vẫn thực hiện các điều khoản trong hiệp định Minsk ký kết hồi tháng 9 và vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn. “Duy chỉ có sự vô trách nhiệm của lực lượng ly khai và các thành phần khủng bố ở Donetsk và Lugansk làm số người thiệt mạng ngày càng tăng lên”. Đã có hơn 170 binh lính và 300 dân thường thiệt mạng.

“Đó là lý do chúng tôi đẩy mạnh quân sự và tăng khả năng chiến đấu. Nếu cần, chúng tôi cũng có thể ngủ với khẩu súng sẵn sàng dưới gối”. 

Hơn 2/3 người dân ủng hộ quyết định gia nhập EU. Ông Poroshenko nói: “Ukraine đang trên đường quay trở về gia đình EU”.

Tại buổi phỏng vấn, ông cũng nói rõ rằng hệ thống an ninh giai đoạn hậu chiến đã không còn hiệu quả ở châu Âu cũng như cả thế giới. Hiện nay, NATO là tổ chức duy nhất đảm bảo được an ninh các nước. Quyết định của NATO tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2008 được cho là “cánh cửa để ngỏ” cho hợp tác quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko đồng thời cũng nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi hiện nay là khả năng trở thành thành viên của NATO”.

Trước hết, Ukraine cần phải tiến hành cải cách. “Chúng tôi cần phải làm mọi thứ để đất nước, mức thu nhập của người dân, GDP, vốn đầu tư vào lực lượng quốc phòng và vũ trang đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho các nước muốn gia nhập NATO. Ukraine sẽ tự mình phòng thủ và tìm kiếm đồng minh giúp đỡ. Tôi nghĩ mô hình không đồng minh trong 4 năm qua là một sai lầm vì như thế có nghĩa khi gặp khó khăn sẽ phải tự mình giải quyết các vấn đề”. Nói về quan điểm hệ thống an ninh mới, Tổng thống Poroshenko cho biết: “Đây không phải là biện pháp trực tiếp chống lại ai cả, thậm chí cũng không phải để chống lại Nga”.

Tổng thống Poroshenko cũng bác bỏ thông tin bị Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa qua điện thoại, ép Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO. Ông cho biết sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa bản thân ông hay đất nước của ông và đang chờ đợi các cuộc đối thoại tiếp diễn: “Tôi luôn giữ cánh cửa hòa bình rộng mở”.

Về tin quân đội Ukraine sử dụng bom chùm (đạn dược thứ cấp) trong các cuộc xung đột tại các khu vực ở Donetsk, ông Poroshenko đã nói rằng Ukraine không sử dụng loại bom này và rất có khả năng đây chỉ là màn kịch do lực lượng ly khai dựng nên.

Nói về các xung đột ở miền đông, Tổng thống Poroshenko cho biết: “Tôi hiểu rất rõ chúng tôi không thể giải quyết các vấn đề quân sự ở Donetsk và Lugansk”. Lực lượng nổi dậy không thể đáp ứng các nhu cầu tối thiểu cho người dân. “Mọi người đều thấy rằng họ chỉ là những kẻ cướp được trang bị vũ trang mà thôi”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Tagesschau - kênh truyền hình quốc tế của Đức.

Huỳnh Linh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !