Tổng thống Trump muốn giải quyết vấn đề Ukraine như thế nào?
Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Ukraine Kurt Volker |
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Politico, đặc phái viên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine, Kurt Volker cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn Ukraine giành lại "lãnh thổ của mình".
Theo ông Volker, cần phải tiến hành các cuộc đàm phán để cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng muốn nhìn thấy nhiều các cuộc đàm phán mang tính "xây dựng hơn nữa" cũng như những tiến bộ về vấn đề Ukraine.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, ông Donald Trump hy vọng sẽ đạt được hòa bình trong vấn đề này. "Ngài Tổng thống muốn tình hình này được giải quyết, ông muốn Ukraine giành lại lãnh thổ của mình", ông Volcker nói.
"Bước thụt lùi"
Theo ông Volker, các cuộc đàm phán gần đây với trợ lý Tổng thống Nga Vladislav Surkov, được tổ chức tại Belgrade vào giữa tháng 11, là một "bước thụt lùi". Nhà ngoại giao lưu ý rằng điều này có thể không liên quan đến vấn đề Ukraine, nhưng lại phản ánh tình trạng chung của quan hệ Nga-Mỹ.
"Có lẽ nguyên nhân là do không tổ chức được cuộc họp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump (bên lề của hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam)", ông Volcker nói.
Đồng thời, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Nga đã cản trở tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và lưu ý rằng triển vọng hòa bình ở Ukraine vẫn còn rất mơ hồ.
Ông Volker nói: "Đây là điều mà ngài Tổng thống luôn nói: Chúng tôi muốn hòa hợp với Nga. Nhưng điều mà Nga đang làm thực sự khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin |
Chưa có quyết định nào về vũ khí sát thương
Bình luận về kế hoạch của Washington cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, ông Volker nhấn mạnh, rằng Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định. Đồng thời, theo nhà ngoại giao này, lập luận của Moscow về việc cung cấp vũ khí sẽ gây ra tình trạng trầm trọng hơn, là không mấy thuyết phục.
Ông nói: "Tôi không thấy bất kỳ lý do nào làm cho trường hợp Ukraine trở nên đặc biệt, hay lý do tại sao chúng tôi sẽ không làm điều đó, đặc biệt là khi họ đang tích cực cố gắng để bảo vệ lãnh thổ của mình".
Trong suốt ba năm qua, Kiev luôn muốn Washington cung cấp các vũ khí sát thương. Hiện giờ Hoa Kỳ vẫn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng chỉ dưới hình thức tài trợ quân phục/quân nhu, trang thiết bị và hoạt động đào tạo binh lính cho Bộ Quốc Phòng Ukraine.
Cuộc gặp gần đây giữa ông Surkov và ông Volker ở Belgrade là cuộc gặp lần thứ ba liên tiếp. Lần đầu tiên diễn ra trong tháng 8 tại Minsk, được các bên cho là rất hữu ích và mang tính xây dựng, mang lại "cách tiếp cận mới mẻ" để giải quyết khủng hoảng Donbass/Ukraine.
Cuộc gặp thứ hai - vào tháng 10 tại Belgrade, được thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitri Peskov gọi là, "cuộc hòa giải nhiều giờ với sự trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại".