Tổng thống Trump mặc kệ EU, tuyên bố tự tay “dằn mặt” Iran
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, khi được hỏi liệu Châu Âu có ủng hộ chiến lược mới của Mỹ với Iran hay không, ông Trump trả lời rằng ông có mối quan hệ rất tốt với nguyên thủ các nước Pháp và Đức. “Họ là những người bạn tốt của tôi. Tôi rất thân thiết với họ, cả ông Emmanuel Macron và bà Angela Merkel. Tôi quý mến những người đó”, ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
Về vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi đã nói với họ rằng họ cứ kiếm tiền như họ muốn, không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi không cần họ giúp”.
Ông Trump cũng tin rằng Châu Âu tỏ ra ngần ngại ủng hộ các biện pháp trừng phạt Iran là vì những lý do kinh tế đơn thuần.
“Khi Iran nhập khẩu các mặt hàng từ Đức và Pháp, hai nước này có thể kiếm được hàng tỉ đôla”, ông Trump nói. “Bởi Iran đang mua về những mặt hàng đó, hai nước sẽ cảm thấy rất khó xử”. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ cũng nói rằng: “Liệu EU có trừng phạt Iran nếu tôi tiếp tục quyết tâm hay không? Tôi tin là có”.
Vào giữa tháng 10, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẽ không công nhận Iran tuân thủ các điều kiện trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà nước này đã ký kết với Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama cùng với Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và Anh.
Ông cũng nói rằng Quốc hội Mỹ có 60 ngày để quyết định liệu Mỹ có nên thiết lập lại lệnh trừng phạt đối với Tehran hay không, đồng thời cảnh báo rằng thỏa thuận hạt nhân có thể sẽ bị hủy bỏ “nếu Hoa Kỳ không thể đạt được một giải pháp hợp lý với Quốc hội và các nước Đồng minh”.
Bên cạnh cấm vận kinh tế, lệnh trừng phạt của Mỹ cũng bao gồm liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Chính sách mới của Mỹ đã nhận được sự hoan nghênh của Ả Rập Xê út và Israel, song lại nhận được sự phản đối từ các quốc gia đã ký kết vào thỏa thuận hạt nhân ở Châu Âu.
Cao ủy về An ninh và Chính sách Đối ngoại EU Federica Mogherini cho biết thỏa thuận hạt nhân Iran không phải là thỏa thuận song phương và không thể bị hủy bỏ bởi bất kỳ quốc gia nào.
Anh, Pháp và Đức đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân đều phục vụ “lợi ích an ninh quốc gia chung” và rằng họ sẽ tiếp tục gìn giữ thỏa thuận này cũng như đảm bảo “tất cả các bên phải tuân thủ các điều kiện nêu ra trong đó”.