Tổng thống Trump đòi bà Merkel trả 375 tỷ USD cho NATO
Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, trong một cuộc họp kín diễn ra vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel trả cho NATO một khoản tiền lớn.
Được biết, đây là khoản tiền Đức trả cho các chi phí quốc phòng của NATO và nhà lãnh đạo Mỹ ước tính số tiền trên trị giá 375 tỷ USD.
Một trong những bộ trưởng Đức, yêu cầu được giấu tên, đã gọi hành động này là "thái quá". Ông này cho biết: "Yêu cầu như vậy đưa ra với mục đích đe dọa đối tác, tuy nhiên, Thủ tướng đã giữ được bình tĩnh và sẽ không đáp ứng lại một hành động khiêu khích kiểu này".
Hôm 17/3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump và bà Thủ tướng Đức Merkel đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi tân Tổng thống Mỹ chính thức nhậm chức. Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho biết ông rất hài lòng về cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức, nhưng cũng nhắc nhở Đức đang nợ NATO "một khoản tiền chi phí quốc phòng lớn".
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với việc nhiều nước thành viên NATO không đáp ứng các cam kết tài trợ cho liên minh và không trả đủ 2% GDP cho các chi phí quốc phòng. Chỉ có Mỹ và 4 thành viên khác hiện đạt được tiêu chuẩn chi tiêu 2% GDP để phòng thủ. Đức hiện chi 1,23% GDP cho quốc phòng và đang tăng thêm ngân sách.
Khi còn là một ứng viên tranh cử tổng thống, Tổng thống Trump đã làm dấy lên mối lo ngại ở châu Âu vì gợi ý rằng ông có thể đặt ra những điều kiện để bảo vệ các thành viên bị tấn công. Ông cũng đặt dấu hỏi về tầm quan trọng của NATO. Tuy nhiên, sau đó ông Trump đã thay đổi lập trường của mình, và khẳng định với các lãnh đạo châu Âu rằng liên minh giữa họ vẫn có tầm quan trọng chiến lược.