Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ “tố” Obama nói xấu sau lưng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng người đồng cấp Obama đã “nói xấu sau lưng” mình khi chỉ trích Ankara can thiệp vào tự do báo chí.

Trước đó, hôm 1/4, sau khi gặp gỡ ông Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân ở Washington, ông Obama bày tỏ sự không hài lòng về việc kiểm soát báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị Tổng thống Erdogan không can thiệp vào các cuộc tranh luận dân chủ ở đất nước mình.

Ankara từng bị quốc tế chỉ trích vì kết tội hai phóng viên do đã công bố bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo vận chuyển vũ khí cho phe đối lập ở Syria hồi đầu năm 2014. Hai phóng viên trên đã phải đối mặt với án tù chung thân.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ “tố” Obama nói xấu sau lưng - ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông Obama đã nói xấu sau lưng mình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trước các phóng viên: “Tôi rất buồn khi nghe những lời nói của Tổng thống Obama sau lưng mình. Trong cuộc hội đàm giữa chúng tôi, ông Obama đã không đề cập đến vấn đề này”.

“Những lời chỉ trích về tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm để chia rẽ và đảo lộn những giá trị của đất nước chúng tôi. Đây là một chiêu bài để khiến Ankara bất ổn”, ông Erdogan nói thêm trước khi trở về nước sau chuyến đi 5 ngày tới Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát các tờ báo và kênh truyền hình đối lập cũng như ngừng phát sóng một kênh ủng hộ người Kurd vì cáo buộc kênh này liên quan đến các hoạt động khủng bố. Riêng ông Erdogan đã đệ đơn kiện 1.800 cá nhân, bao gồm cả các nhà báo và trẻ em vì đã nói xấu ông kể từ khi ông lên làm Tổng thống vào năm 2014. Theo Ủy ban bảo vệ nhà báo, có ít nhất 13 nhà báo đã bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Erdogan cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xích lại gần hơn đối với những quan điểm về lực lượng người Kurd ở Syria, một đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Cả Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry đều cam kết với ông Erdogan rằng Mỹ sẽ không cho phép thành lập một nhà nước người Kurd ở Syria.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !