Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giục Mỹ trục xuất kẻ chủ mưu đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ có liên quan đến âm mưu đảo chính đêm 15/7.

Đêm ngày 15/7, một âm mưu đảo chính đã diễn ra nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan và chính phủ song đã bị trấn áp trong vòng khoảng 2 ngày sau đó. Ông Erdogan đã kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường để thể hiện lòng đoàn kết, đồng thời khẳng định rằng vụ việc được tiến hành bởi một nhóm sĩ quan quân đội nhỏ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giục Mỹ trục xuất kẻ chủ mưu đảo chính - ảnh 1

Giáo sĩ Fethullah Gulan, người đang bị ông Erdogan và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức đảo chính.

Tiếp đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều quan chức chính phủ cũng lên tiếng quy trách nhiệm cho giáo sĩ Fethullah Gulen, người có tư tưởng chính trị đối lập với chính phủ Erdogan và hiện đang tạm trú tại Mỹ, cùng những người ủng hộ ông khi đã thực hiện cuộc đảo chính này. Ông Gulen đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc trên.

“Tôi xin kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất Gulen, kẻ hiện đang sống thoải mái trong một khu biệt thự rộng 400 mẫu tại bang Pennsylvania”, ông Erdogan phát biểu.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố, toàn bộ những nghi phạm tham gia đảo chính đã được xác nhận và sẽ bị trừng trị trong thời gian sớm nhất. Đã có hơn 180 người chết vào 1.470 người bị thương, trong khi đó 3.000 người đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Nói về Gulen, ông Yildirim cũng nói rằng bất kỳ quốc gia nào ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo sẽ không phải là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước thành viên NATO cũng sẽ bị coi là đang gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ cũng có quan điểm bảo vệ ông Gulen.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik và Reuters. Sputnik là hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga. Reuters là một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !