Tổng thống Syria gửi lời chúc mừng tới Kim Jong-un
Tổng thống Syria - Bashar al-Assad đã gửi tin nhắn chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong-un nhân dịp quốc gia này kỷ niệm 65 năm thành lập.
![]() |
Chủ tịch Kim tới thăm tỉnh phía nam Hwanghae hôm 4/9 |
Hôm 6/9, hãng thông tấn trung ương KCNA thông báo chủ tịch Kim đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ Tổng thống Assad vào ngày 5/9.
Theo đó, Tổng thống Syria đã gửi “những lời chúc chân thành” tới chủ tịch Kim và “những người dân thân thiện” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
KCNA cho biết ông Assad còn tái khẳng định những nỗ lực của Syria trong việc tăng cường mối quan hệ “thân thiệt và hợp tác” giữa Syria và Triều Tiên.
Thông tin trên được công bố chỉ sau một ngày Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên buôn bán các loại vũ khí hóa học cho Syria.
“Chúng tôi tin rằng loại vũ khí hóa học được sử dụng hôm 21/8 có mối liên hệ giữa Triều Tiên và Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - Kim Min Seok phát biểu trước báo giới hôm 5/9.
Trong khi đó, 11 quốc gia tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại thành phố St Petersburg, Nga hôm 6/9 cũng kêu gọi một phản ứng “mạnh mẽ” trước cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học thảm sát người dân hôm 21/8.
Theo cơ quan tình báo Mỹ, hơn 1.400 người sinh sống tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus do quân nổi dậy Syria chiếm đóng đã bị giết trong vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học hôm 21/8, liên quan tới chất độc thần kinh sarin.
Tuy nhiên, hôm 6/9, Tổng thống Mỹ - Barack Obama và Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã không đạt được sự đồng tình về các kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria.
Trong quá khứ, những nghi ngờ xung quanh hoạt động buôn bán vũ khí hóa học giữa Bình Nhưỡng và Damascus đã nhiều lần được nhắc tới.
Phát ngôn viên Kim Min Seok nhận định Triều Tiên hiện sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học dùng để sản xuất đạn pháo và tên lửa. Ngoài ra, Hàn Quốc ủng hộ lệnh các trừng phạt quốc tế đối với Syria nếu cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân được xác minh. Theo ông Kim, đây sẽ là tín hiệu xấu cho Triều Tiên.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.