Tổng thống Séc: không lí gì lại gia tăng trừng phạt Nga
Hôm Chủ Nhật (8/3), trả lời phỏng vấn ấn phẩm Parlamentni Listy, một ấn phẩm được phát hành hàng tháng của Cộng hòa Séc, Tổng thống nước này, ông Milos Zeman nhấn mạnh, không có lý do để áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn nhắm vào Nga, khi mà thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn đang được thực hiện.
![]() |
Tổng thống Cộng Hòa SécMilos Zeman |
Ông lên tiếng: "Theo quan điểm của tôi, vì thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vẫn đang được tiến hành, không có lý do để gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga". Ông cũng bổ sung thêm, các thành viên của Liên minh châu Âu là những người sẽ quyết định việc có giảm nhẹ các cơ chế trừng phạt áp đặt lên Nga hay không.
Phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông nam Ukraine và tham gia vào công việc nội bộ của nước này; do vậy, đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhắm vào Nga.
Ông Zeman nhấn mạnh, quân đội Nga không gây ra mối đe dọa nào tại miền đông nam Ukraine và việc thực thi thành công thỏa thuận ngừng bắn Minsk mới nhất đã chứng minh cho điều đó.
Theo Tổng thống Cộng hòa Séc, hiện tại, Ukraine cần phải có những biện pháp nhằm phân quyền trong cả nước, theo quy định của các điều ước Minsk: “Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hứa hẹn đảm bảo “tình trạng đặc biệt” cho khu vực Donetsk và Luhansk". Tuy nhiên, ông hy vọng rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ được giữ nguyên.
Mặt khác, Tổng thống Séc chỉ ra thực tế, việc chia rẽ về văn hóa và chính trị đã có mặt tại Ukraine trong vài trăm năm nay: "Điều này bắt nguồn từ cấu trúc ngôn ngữ của dân cư, vì thực tế là miền Tây Ukraine đã bị “phương Tây hóa”, trong khi miền Đông Ukraine đã bị “Nga hóa”.
Mỗi quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi đáng kể sau khi Crima sáp nhập với Nga hồi tháng 3/2014 và một cuộc xung đột vũ trang nổ ra ở miền đông Ukraine.
Tháng trước, sau một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của Đức, Nga, Pháp và Ukraine, một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Kiev và các nước cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk (DPR và LPR).
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các thỏa thuận Minsk là chìa khóa để phương tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
