Tổng thống Rouhani: Áp lực của Mỹ đối với Iran đã cạn kiệt

Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 12/6 tuyên bố áp lực tiềm tàng của Washington đối với Tehran đã cạn kiệt, tình hình ở nước này đã được cải thiện nhiều so với năm ngoái.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 12/6 tuyên bố áp lực tiềm tàng của Washington đối với Tehran đã cạn kiệt

Phát biểu trong cuộc họp báo chính phủ được công bố trên trang web chính thức, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: "Tiềm năng áp lực đã cạn kiệt. Mỹ tạo áp lực lên người dân Iran lên đến đỉnh điểm và từ thời điểm này mối đe dọa đó, áp lực đó sẽ mất đi sức mạnh. Giờ đây, người dân Iran bình yên hơn nhiều so với 6 tháng và một năm trước".

Theo Tổng thống Rouhani, áp lực của Mỹ đối với Iran là chưa từng có, và thậm chí các lệnh trừng phạt trước đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng không thể so sánh với những gì Washington đang làm. Tuy nhiên, ông Rouhani lưu ý rằng mặc dù vậy, Iran hiện đang ở trong tình hình tốt hơn nhiều.

Trong tháng qua, tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đã xấu đi đáng kể. Chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran và tiếp tục tăng áp lực trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mục tiêu của Washington là tuyên bố thay đổi hành vi của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hoa Kỳ cũng tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là một tổ chức khủng bố. Đáp lại, Iran công nhận Bộ Tư lệnh Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (CENTCOM) là một tổ chức khủng bố và chính Hoa Kỳ là "quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố".

Sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton nói rằng Washington đã diều tàu sân bay Abraham Lincoln và máy bay ném bom đến bờ biển Iran. Theo ông Bolton, bằng cách này, Washington gửi "một tín hiệu rõ ràng tới chế độ Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của Mỹ sẽ phải trả giá đắt".

Trong khi, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hy vọng tránh được cuộc chiến với Iran. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cũng nói rằng Iran không có ý định gây chiến với Mỹ, nhưng sẽ tiếp tục chống lại áp lực từ Washington.

Trí Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !