Tổng thống Putin yêu cầu Hạm đội phía Bắc sẵn sàng tập trận
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, người đang giám sát quá trình hiện đại hóa khổng lồ của lực lượng vũ trang Nga, cho biết Nga đang đối mặt với những mối đe dọa mới đối với nền an ninh quốc gia, điều này đã buộc họ phải nâng cấp sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội.
![]() |
Ông Putin chuẩn bị gặp mặt Thủ tướng Ý Matteo Renzi tại Moscow vào ngày 5/3. |
“Những thách thức và hiểm họa mới đối với an ninh của đất nước đã buộc quân đội phải tiếp tục nâng cao khả năng của mình. Đặc biệt nhất phải là các đơn vị đóng tại phía Bắc”, ông Shoigu trả lời hãng thông tấn RIA Novosti.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã lên đến mức báo động kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc do khủng hoảng ở Ukraine.
Phương Tây và Kiev đã lên án Nga về việc hỗ trợ vũ khí và binh lính cho quân ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine hiện vẫn đang chống lại quân chính phủ.
NATO đã đưa ra những cáo buộc mới rằng Nga đang trang bị vũ khí cho quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, nơi đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong vòng gần 1 năm chiến đấu.
Moscow đã đẩy mạnh hoạt động của mình tại vùng Bắc Cực vốn giàu tài nguyên, nơi nước này giáp ranh với Na Uy, một thành viên NATO, và quân đội đang hướng đến việc cải thiện và nâng cao sức mạnh của mình trong khu vực.
Theo RIA, cuộc tập trận dự kiến sẽ có sự tham gia của 40.000 lính tại ngũ, 41 tàu chiến và 15 tàu ngầm.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
