Công ty Mỹ bị nghi tham gia chặn các trang web ở Belarus

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin cho hay, công ty Mỹ Sandvine bị cáo buộc đã cung cấp cho chính quyền Belarus công nghệ để chặn các trang web ở nước này trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

Theo các nguồn tin, đại diện công ty của Mỹ đã đích thân gặp gỡ các quan chức của Belarus, sau đó họ đã giao các thiết bị cần thiết cho phía Minsk. Sandvine từ chối bình luận về thông tin trên và Bộ Nội vụ Belarus cũng không đưa ra phản hồi.

Được biết, các vấn đề về Internet xuất hiện trên khắp Belarus trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8. Đặc biệt, do hệ thống dữ liệu yếu kém, các trang web bao gồm cả các cơ quan chính phủ không phải lúc nào cũng hoạt động, các công cụ tìm kiếm và YouTube cũng gặp sự cố. Đến sáng ngày 12/8, hoạt động của Internet di động và mạng xã hội tại Minsk đã trở lại bình thường.

Theo báo cáo của Bộ Truyền thông và Thông tin Belarus, trong khoảng thời gian từ ngày 9-11/8, “việc truy cập các dịch vụ và tài nguyên Internet của các thuê bao đã bị hạn chế đáng kể liên quan đến nhiều cuộc tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng viễn thông của các nhà khai thác ở Belarus”.

{keywords}
Các cuộc biểu tình hàng loạt đã nổ ra trên khắp Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hôm 9/8, trong đó Tổng thống Alexander Lukashenko đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, một trong những nhà khai thác di động của Belarus đã nhiều lần giảm dung lượng mạng 3G tại Minsk theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời, Bộ Thông tin Belarus cũng báo cáo đã hạn chế quyền truy cập của người dùng nước này vào một số trang web truyền thông và các phong trào chính trị.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau cuộc bầu cử ngày 9/8. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovkskaya với 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử.

Mới đây, hôm 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Viktor Khrenin cho biết, một tiểu đoàn xe tăng Mỹ đã được triển khai tới bãi tập của Litva cách biên giới với nước này 15 km. Theo ông Khrenin, việc chuyển quân này diễn ra trong khuôn khổ các chiến dịch “Tăng cường hiện diện tiền tuyến” và “Quyết tâm Đại Tây Dương” của quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên các vùng lãnh thổ liền kề.

“Đặc biệt, vào thời điểm đó tiểu đoàn xe tăng thứ hai thuộc trung đoàn xe tăng 69 Mỹ đang hiện diện ở thao trường Pabrade (Litva), cách biên giới của chúng ta 15 km”, Bộ trưởng nói trên kênh truyền hình STV của Belarus.

Cũng theo ông Khrenin, trên thực tế đây là sự kiện tương tự như sự kiện diễn ra vào mùa xuân năm nay. Nhưng điều này cũng không thể làm chúng tôi không lo ngại về sự hiện diện của 500 binh lính, 29 xe tăng và 43 phương tiện chiến đấu gần biên giới phía Tây (Belarus).

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, gần đây các chuyến bay do thám được tăng cường dọc theo biên giới Belarus. “Chúng tôi không thể không quan ngại về các chuyến bay của máy bay ném bom B-52 dọc theo biên giới của chúng tôi”, ông Khrenin nói thêm.

Đồng thời, ông Khrenin lưu ý rằng, các lực lượng vũ trang Belarus đang ứng phó một cách thích hợp với những gì đang xảy ra. Lực lượng tên lửa, pháo binh, không quân và phòng không đang trực huấn luyện, chiến đấu. Một tiểu đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn cơ giới số 11 cũng đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Chùm ảnh: Một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Chùm ảnh: Một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Cháy rừng ở California, vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, cháy trại người tị nạn tại Hy Lạp, … là những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !