Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử, đồng minh và đối thủ nói gì?

Theo báo The Moscow Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố vào tối ngày 6/12 rằng ông sẽ tham gia tranh cử với hi vọng có thể sẽ có nhiệm kỳ thứ tư trong vai trò là người đứng đầu quốc gia.

Nếu đắc cử, ông Putin sẽ giữ chức Tổng thống cho đến năm 2024. Tuyên bố của ông nhận được những phản ứng khác nhau.

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo vùng Chechnya nói rằng: “Mọi chuyện không thể diễn ra theo hướng khác được. Tổng thống Nga Vladimir Putin không được bỏ rơi người dân và đất nước Nga, điều mà phương Tây đang mong chờ”.

Ông Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử Tổng thống.

“Các nước phương Tây sẽ không được lợi nếu đất nước Nga trở nên hùng mạnh và được một lãnh đạo uy tín dẫn dắt. Chỉ có ông Putin mới có thể đầy lùi kẻ thù của Nga. Ai có thể đấu tranh vì sự thật và lẽ phải một cách dũng cảm và cao thượng hơn ông ấy? Tổng thống của chúng ta biết rằng ông không thể chỉ phục vụ đất nước mình một cách tạm thời và quyết định của ông ấy là nhằm phục vụ Nga bằng tất cả trái tim mình”, ông Kadyrov nói thêm. ”Việc ông Putin tuyên bố tranh cử là một ngày lịch sử đáng để vui mừng”.

Ông Vyacheslav Vorodin, Chủ tịch Quốc hội Nga cho biết: “Quyết định của ông Putin là điều ai cũng mong đợi, song nó đã không được đưa ra sớm hơn và đã có lúc chúng tôi cảm thấy lo ngại. Đó là một quyết định giúp chúng tôi có thêm niềm tin hơn nữa vào tương lai bởi Tổng thống của chúng ta đã chứng tỏ bằng những công lao và đóng góp của mình cho đất nước. Trong những thời khắc khó khăn, chính ông là người bảo vệ người dân và đất nước mình”.

Bà Yelena Mizulina, một nghị sĩ có tư tưởng bảo thủ cho biết: “Việc ông Putin ứng cử Tổng thống là rất quan trọng trong bối cảnh Nga đang đối mặt với tình hình địa chính trị rất khó khăn”.

Bà Irina Rodnina, phó Chủ tịch Quốc hội Nga và là một cựu vận động viên 3 lần giành huy chương Olympic môn trượt băng thì gọi quyết định của ông Putin “là đòn đáp trả đối với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC)”.

Các đối thủ của ông Putin cũng nêu ra ý kiến của mình. Đại kiện tướng Gary Kasparov, một người có tư tưởng chính trị ngược với ông Putin thì không hài lòng với thông tin này. “Chẳng phải ông ta đã công bố luôn kết quả bầu cử hay sao? Như thế sẽ đỡ tốn thời gian và sức lực của mọi người”, ông nói.

Ông Alexei Navalny, một lãnh đạo đảng đối lập và là một nhà hoạt động chính trị có tư tưởng ngược với ông Putin nói rằng: “Ông Putin muốn nắm quyền trong 21 năm. Cá nhân tôi cho rằng như thế là hơi quá. Tôi nghĩ nhiều người sẽ không đồng tình với ý kiến này của tôi”.

Một đối thủ của ông Putin trong cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới là bà Ksenia Sobchak thì có quan điểm ôn hòa hơn. “Tôi không thấy có điều gì đáng ngạc nhiên, và thực lòng thì tất cả chúng ta đều biết ông ấy sẽ làm vậy và sẽ đắc cử như trước đây. Nhưng tôi tin rằng chúng ta vẫn phải bỏ phiếu và chúng ta vẫn phải đại diện cho những người mong muốn sự thay đổi. Đó là cách duy nhất để chứng minh rằng chúng ta đang tồn tại”, bà nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !