Tổng thống Putin tố cáo Mỹ "thất hứa", không hủy bỏ vũ khí hóa học

Theo hãng tin RT, trong buổi lễ hủy bỏ số vũ khí hóa học cuối cùng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu rằng Mỹ hiện đang không tuân thủ cam kết giải giáp số vũ khí hóa học mà mình đang có.

“Nga luôn thực hiện chặt chẽ các cam kết quốc tế, trong đó bao gồm các nghị định liên quan đến việc không phổ biến và giải giáp các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Putin nói.

Vũ khí hóa học chuẩn bị tiêu hủy của Nga.

“Trong quá khứ Nga đã từng là một trong những quốc gia sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất trên thế giới và cả Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên, Mỹ hiện đang không tuân thủ thực hiện hủy bỏ vũ khí hóa học đúng thời hạn. Họ đã ba lần lùi ngày giải giáp vũ khí và lấy lý do ngân sách có hạn. Đây là những điều rất kỳ lạ”, Tổng thống Nga nói thêm.

Những lời chỉ trích của ông Putin được đưa ra khi số vũ khí hóa học cuối cùng của Nga đã bị tiêu hủy tại một nhà máy ở làng Kizner, thuộc vùng Urals (Nga). Một đoạn phim ghi lại quá trình này cho thấy hàng loạt các đầu đạn hóa học được xử lý trên một dây chuyền hoàn toàn tự động.

Ông Putin cho biết, việc Nga thực hiện lời hứa giải giáp số vũ khí hóa học của mình sẽ khuyến khích các nước khác trên thế giới làm theo. Nga đã tiêu hủy vũ khí hóa học của mình từ năm 1996, không lầu sau khi trở thành một thành viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học. Khi đó, Nga được cho là đang sở hữu 40.000 tấn vũ khí, trong khi Mỹ cũng có số lượng tương tự.

Khi Mỹ ký kết Hiệp định Vũ khí Hóa học vào năm 1997, họ đã đồng ý sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học trước ngày 29/04/2012. Họ đã giải giáp được khoảng 90% số lượng vũ khí hóa học vào thời hạn đó.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !