Tổng thống Putin: Phải ép các bên ở Syria đối thoại
Tổng thống Putin: Phải ép các bên ở Syria đối thoại
Nga sẽ ngừng bán vũ khí cho Syria
Xem Syria phô trương sức mạnh tên lửa
Hải quân Syria tập trận chuẩn bị chiến tranh
Tổng thống Nga Putin cho rằng hai bên trong cuộc xung đột Syria cần phải bị “ép buộc” đối thoại với nhau. |
Ông Putin đưa ra nhận xét trên trong lúc lãnh đạo một nhóm đối lập ở Syria, Michel Kilo, đang có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga tại Mátxcơva.
Trong cuộc họp với các nhà ngoại giao Nga, ông Putin cho rằng cuộc đối thoại mà Nga đang dàn xếp là “phức tạp và tốt đẹp” hơn rất nhiều so với một giải pháp vũ trang cho cuộc xung đột ở Syria.
Theo ông Putin, Syria cần một “giải pháp hòa bình” và các bên trong cuộc xung đột cần tiến hành đối thoại khẩn cấp và cần tránh để nước ngoài can thiệp để khôi phục nền hòa bình lâu dài cho đất nước. ”Tôi tin rằng chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp các bên tìm ra một giải pháp hòa bình cho mọi khía cạnh của vấn đề này (xung đột Syria)”, ông chủ điện Kremlin nói.
Ông Putin vẫn ủng hộ Damascus bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.
“Chỉ có cách đó mới đem lại một giải pháp lâu dài và ổn định”, ông kết luận. Tổng thống Nga cho rằng mục tiêu trên hết là phải ép buộc các bên trong cuộc khủng hoảng Syria thực thi các giải pháp chính trị và tiến hành một cuộc đối thoại quốc gia.
Lãnh đạo nhóm đối lập Diễn đàn dân chủ Syria, Michel Kilo tuyên bố ông hi vọng Nga sẽ đóng một vai trò tích cực nhằm “tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột của chúng tôi (Syria)”.
Còn các thành viên của một nhóm đối lập khác, Hội đồng quốc gia Syria, dự kiến sẽ thực hiện các cuộc đàm phán tại Mátxcơva vào ngày mai (10/7).
Nga là đồng minh quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Syria. Nước này cùng Trung Quốc đã phủ quyết tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến hành các biện pháp mạnh trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tùng Lâm