Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí tối tân hơn nữa tại Syria

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí tối tân hơn nữa nhằm chống lại các tổ chức khủng bố tại Syria nếu cần thiết.

Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê duyệt một nghị định nhằm kêu gọi nỗ lực quốc tế đi tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm tại Syria.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí tối tân hơn nữa tại Syria - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tuy nhiên Mỹ muốn ông này phải từ chức. Tuy nhiên cả Nga và Mỹ đã thống nhất về việc thực hiện các chiến dịch không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Trong lời phát biểu ngày 19/12, ông Putin tập trung vào hiệu quả của các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

“Chúng ta có thể thấy rõ khả năng của các phi công chiến đấu và mạng lưới tình báo của Nga tại Syria, cũng như sự phối hợp nhuần nhuyễn của họ”, ông Putin phát biểu trong một sự kiện nhằm tôn vinh lực lượng cận vệ Tổng thống Nga tại điện Kremlin. “Lực lượng quân đội của Nga rất đa dạng, và lục quân, hải quân và không quân đều được trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất”.

Tổng thống Nga nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây vẫn chưa phải là toàn bộ khả năng quân sự của Nga. Chúng ta vẫn chưa sử dụng hết những gì đang có. Chúng ta vẫn có những loại vũ khí khác và nếu cần chúng sẽ được sử dụng”.

Chuyên gia nghiên cứu về Nga Jill Dougherty gọi phát biểu của ông Putin là “phô trương thanh thế” và “nhằm gây ấn tượng mạnh” đối với người nghe.

“Ông ta đang phát biểu trước lực lượng cận vệ nên đương nhiên lời của ông Putin cũng cần phải mạnh mẽ”, bà Dougherty trả lời hãng thông tấn CNN.

Bà nói thêm, hoạt động quân sự của Nga tại Syria với họ đã là “một chiến dịch rất lớn”. “Tôi nghĩ ông ta đang phô trương thanh thế, với ý rằng quân đội Nga đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình và lực lượng này vẫn có thể làm tốt hơn nữa mà thôi”, bà Dougherty nhận định.

Bà cũng cho rằng phát biểu của ông Putin cũng là nhằm gây sức ép đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria với lý do vi phạm không phận nước này. Một trong hai phi công điều khiển máy bay đã thiệt mạng.

Moscow khẳng định máy bay đang hoạt động ở Syria khi bị bắn rơi. Cả hai nước đã có những phát biểu căng thẳng về vụ việc này và sau đó Nga đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây đều bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng nổi dậy Syria nhằm lật đổ Tổng thống Assad.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !