Tổng thống Putin mở đường đối thoại với Ukraine về khí đốt
Trong thư gửi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, ông Putin nói: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định yêu cầu Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt. Tình hình thanh toán tiền mua khí đốt của Ukraine trở lên rất tồi tệ trong thời gian gần đây”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẵn sàng đối thoại về việc bán khí đốt cho Ukraine. |
Ông cũng nhấn mạnh rằng các khoản nợ của Ukraine về khí đốt đã lên tới 3,508 tỷ USD.
"Chúng tôi phải nói cho các bạn biết rằng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì đề xuất cụ thể nào từ phía các đối tác để ổn định tình hình”, ông nói thêm và nhấn mạnh, dù tình hình rất bế tắc nhưng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán.
Ông nói: "Liên bang Nga vẫn sẵn sàng tiến hành các cuộc thảo luận và hợp tác với các nước châu Âu để bình thường hóa tình hình. Chúng tôi hy vọng Ủy ban châu Âu sẽ tích cực hơn nữa trong các cuộc đối thoại để tìm ra giải pháp cụ thể và hợp lý nhằm giúp ổn định nền kinh tế Ukraine”.
Hôm 13/5, Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã chính thức thông báo rằng Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine phải thanh toán trước khi mua khí đốt.
Gazprom cũng cảnh báo, nếu Kiev không thanh toán cho các đơn hàng tháng Sáu vào ngày 2/6 thì tập đoàn này sẽ cắt nguồn cung cho Ukraine vào ngày ngày 3/6.
Theo Gazprom, Naftogaz vẫn chưa trả một phần nào trong khoản nợ đối với Nga. Đáp lại, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẵn sàng trả hết nợ nếu Nga đồng ý bán khí đốt với mức giá cũ là 268 USD/1000 mét khối.
Hôm 1/4, Nga đã tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên tới 485 USD/1000 mét khối.