Tổng thống Putin làm "nhạc truởng", xung đột Syria sắp chấm dứt?

Theo hãng tin Sputnik, các cuộc thảo luận cấp cao giữa Nga, Syria, Mỹ, Israel, Ả Rập Xê út và Ai Cập đang diễn ra khiến nhiều người tin rằng cuộc xung đột ở Syria có thể đang thực sự đi đến hồi kết.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau cuộc gặp này, ông Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ.

Tổng thống Putin đang "điều phối tình hình Syria như một nhạc trưởng".

Về việc này, ông Peter Ford, cựu đại sứ Anh tại Syria cho biết: “Kết thúc cuộc chiến có thể đang đến gần. Tôi cho rằng ông Putin đang điều phối tình hình Syria giống như một nhạc trưởng, bình tĩnh đưa vào những đối tác quan trọng vào đúng thời điểm thích hợp”.

Dù vậy, ông Ford cho rằng cuộc đối thoại song phương giữa Nga và Syria chủ yếu tập trung vào việc nâng cao quá trình liên lạc giữa hai bên, bởi cả Damascus và Moscow đều cơ bản có cùng quan điểm về tương lai của Syria sau chiến tranh.

Ông Ford dự báo rằng cuộc đàm phán tại Astana (Kazakhstan) do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức nhằm xây dựng hòa bình giữa chính phủ Syria và phe đối lập sẽ dẫn đến một hiến pháp mới cho phép các thành viên phe đối lập được giữ một số chức vụ quan trọng để được “giữ thể diện”, song do quân chính phủ đang có ưu thế hơn trên chiến trường, phe đối lập sẽ khó có thể làm gì được.

“Chính phủ mới sẽ có hình hài gần giống với chính phủ cũ trước đây”, ông Ford nói.

Không chỉ với Mỹ, ông Putin cũng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Văn phòng truyền thông của điện Kremlin cho biết, hai bên cũng nói về các phương án nhằm “mở rộng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực”.

Ngoài ra, “hai bên cũng đã trao đổi quan điểm của mình về việc cải thiện tình hình ở Trung Đông, chủ yếu xoay quanh giai đoạn cuối trong cuộc chiến chống lại thế lực khủng bố tại Syria”.

Ông Putin còn thông báo với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi về “những nhận định của Nga đối với diễn biến mới nhất ở Syria” nhằm tiêu diệt những tàn dư khủng bố còn lại.

Tổng thống Nga cũng có cuộc trao đổi tương tự với Quốc vương Salman của Ả Rập Xê út về những vấn đề tương tự.

Ông John Kiriakou, một nhà phân tích tình hình Trung Đông và từng làm việc cho CIA trong 14 năm cho biết: “Thật thú vị khi chúng ta đang nói về việc một chính phủ thực sự sẽ được thành lập tại Syria sau chiến tranh, có sự tham gia của phe đối lập nhờ các cuộc đàm phán đã được tổ chức. Đây là điều có lợi cho Syria nhưng truyền thông Mỹ lại không hề đoái hoài đến”.

Trong khi đó, ông Mark Sleboda, một nhà phân tích an ninh quốc tế, đã bày tỏ sự nghi ngại của mình trước tình hình hiện tại. Ông Sleboda cho biết viễn cảnh mà ông Ford đề ra vẫn còn “quá lạc quan”.

“Cuộc xung đột ở Syria vẫn còn rất phức tạp. Trong vòng hơn một thập kỷ tới, chắc chắn các phần tử khủng bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công du kích. Nhiều phần lãnh thổ ở Syria vẫn còn do IS kiểm soát, còn tỉnh Idlib hiện nay đang bị các nhóm vũ trang thuộc al-Qaeda như HTS, Tahrir al-Sham thống trị”, ông Sleboda nói.

Ngoài ra, một nhóm vũ trang khủng bố khác là Ahrar al-Sham, một phân nhánh của al-Qaeda, đang kiểm soát khu vực phía Bắc Syria và đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ông Sleboda cho rằng vị thế của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang rất vững và cuộc chiến sẽ còn chưa kết thúc ngay.

“Tất cả chúng ta đều hi vọng một thỏa thuận chính trị sẽ được các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và chính phủ Syria nhất trí”, ông nói. Thế nhưng, chính sách của chính quyền Trump “hiện nay cũng không rõ ràng giống như dưới thời Obama”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !