Tổng thống Putin: Bán S-300 cho Iran không làm hại Israel

Trong buổi trả lời trực tiếp trên truyền hình Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran không nhằm mục đích đe dọa Israel.

Tổng thống Putin cho biết: “Khi chúng tôi cung cấp khí tài quân sự cho một nước nằm trong một khu vực địa lý cụ thể, đặc biệt là ở Trung Đông, chúng tôi đã xem xét rất kĩ tình hình chính trị tại đó. Thực tế, Mỹ đã cung cấp nhiều vũ khí vào Trung Đông hơn Nga rất nhiều”.

Tổng thống Putin: Bán S-300 cho Iran không làm hại Israel - ảnh 1

Tên lửa S-300 của Nga.

“Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ mối lo ngại về việc cung cấp S-300 cho Iran. Tên lửa này không nhằm gây áp lực đối với Israel, mà đơn giản chi có mục đích phòng vệ quốc gia”.

Tổng thống Nga cũng tiết lộ rằng, Tehran đã bảy tỏ sự mềm mỏng trong việc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình và do đó Nga đã quyết định cung cấp S-300 tới nước này.

“Hiện nay, phía Iran đang cho thấy mong muốn thỏa hiệp về chương trình vũ khí hạt nhân của mình”, ông Putin nói và đồng thời hoan nghênh động thái này của Iran.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, ông Hossein Dehghan đã nói rằng những vấn đề trong việc cung cấp S-300 cho Iran hiện đã được giải quyết.

“Vấn đề giữa hai nước đã không còn. Nga và Iran đã đi đến thỏa thuận, và chúng tôi đang bàn bạc thêm về thời điểm bàn giao tên lửa”, ông nói.

“Sáu năm trước, chúng tôi đã ký hợp đồng với Nga và một số phần của hợp đồng đó vẫn có thể áp dụng dựa trên tình hình hiện nay. Hợp đồng giữa hai nước sẽ được thiết lập lại”, ông Dehghan nói thêm. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép S-300 được chuyển giao tới Iran vào ngày 13/4 vừa qua. Văn bản này có hiệu lực vào thời điểm Tổng thống đặt bút ký.

Theo hợp đồng được ký kết giữa hai nước vào năm 2007, Nga sẽ gửi cho Tehran 5 đội tên lửa S-300 với giá thành là 800 triệu USD. Iran đã trả trước 166,8 triệu USD cho Nga, tuy nhiên đến giữa năm 2010, việc bàn giao tên lửa đã bị hoãn.

Tháng 9/2010, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh dựa trên những quy tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, qua đó cấm cung cấp tên lửa cho Iran. Hợp đồng đã bị hủy, và khoản tiền trả trước đã được gửi trả cho Iran.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS và Sputnik, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Sputnik là hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. 

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !