Tổng thống Poroshenko lo sợ "xung đột" với Nga do chần chừ sửa đổi hiến pháp

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới đây phát biểu trong một hội nghị cấp cao ở thủ đô Kiev rằng, việc từ bỏ hiệp ước hòa bình Minsk cũng như chần chừ thực hiện sửa đổi hiến pháp sẽ dẫn đến xung đột với Nga.

“Những thế lực nào trong chính phủ Ukraine đang mong muốn gạt bỏ hiệp ước Minsk, ngăn chặn tiến trình hòa bình và quá trình cải cách hiện pháp cần phải hiểu được hệ quả tiêu cực của những hành động này”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Tổng thống Poroshenko lo sợ

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Điều đó có thể khiến xung đột ở phía Đông leo thang trở lại và còn có thể dẫn đến căng thẳng với Nga”, ông Poroshenko nói thêm.

Tuy vậy, ông Poroshenko nhấn mạnh rằng việc sửa đổi hiến pháp Ukraine để phân quyền cho các vùng địa phương phụ thuộc vào việc Nga tuân thủ các điều khoản nêu ra trong hiệp ước Minsk.

“Một trong những nhiệm vụ của chính phủ là giành lại chủ quyền vùng Donbass trong năm 2016 và tôi tin rằng điều này có thể làm được. Hôm qua tại Davos, đại diện của Ukraine cũng nói trong năm 2016 Nga phải thực hiện tất cả những điều khoản trong hiệp ước Minsk, qua đó mới có thể bắt đầu nới lỏng cấm vận kinh tế đối với nước này”, ông Poroshenko nói.

Tổng thống Ukraine giải thích rằng “việc sửa đổi hiến pháp để thiết lập chế độ phân quyền phải diễn ra trong bối cảnh những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn Minsk được thực thi, qua đó mang lại những bước tiến lớn trong tình hình xung đột ở miền Đông”.

Từ khi cuộc xung đột nổ ra, chính quyền Kiev tin rằng quân đội Nga đã nhúng tay can thiệp bằng cách đưa quân đội và cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, song Nga đã nhiều lần phủ nhận. Ông Poroshenko yêu cầu các loại vũ khí hạng nặng phải được rút bớt, tù binh được trao trả và thực hiện bầu cử địa phương theo hiến pháp của Ukraine.

Nói về chính sách phần quyền địa phương ở Ukraine, ông Poroshenko cho biết: “Sự phân quyền lãnh thổ được phần lớn người dân Ukraine ủng hộ nhiệt liệt. Chúng tôi bảo vệ ý kiến của các công dân và sẽ không cho phép bất kỳ ai có ý đồ chống phá và gây hoang mang dư luận chỉ vì bọn họ muốn ngăn chặn chính sách phân quyền”.

Mặc dù ủng hộ sửa đổi hiến pháp, Tổng thống Poroshenko vẫn một mực khẳng định rằng sẽ không có khu vực nào ở Ukraine được ban “tình trạng đặc biệt”, tức quyền tự trị của một chính quyền địa phương. “Việc phân quyền chính trị và sửa đổi hiến pháp sẽ giúp chính phủ không phải ban hành đạo luật về tình trạng đặc biệt cho một số thành phố và khu vực địa phương”, ông Poroshenko nói.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng tin Ukrainian Independent Infomation Agency (viết tắt là UNIAN), một hãng thông tấn lớn của Ukraine chuyên đưa tin về chính trị và kinh tế, được thành lập vào năm 1993.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !