Tổng thống Philippines "cắm trại" tại vùng bão
![]() |
| Tổng thống Philippines - Benigno Aquino III tới thành phố Tacloban hôm 17/11 |
Ông Aquino sẽ "cắm trại" tại thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất sau siêu bão Haiyan - Tacloban thuộc tỉnh Leyte. Tuy nhiên, không rõ ông Aquino sẽ sống ra sao khi xung quanh là những đống đổ nát.
Toàn bộ nhà cửa tại thành phố Tacloban đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung Philippines vào ngày 8/11, cướp đi sinh mạng của 3.974 người. Cơn bão khủng khiếp đã khiến 1.200 người mất tích.
Hiện nay, các máy phát điện chạy bằng dầu diesel mới chỉ cung cấp một lượng điện năng rất nhỏ cho thành phố Tacloban. Hệ thống cung cấp nước đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Người dân phải tích trữ nước vào các thùng nhựa.
Phát biểu trước giới báo chí trong chuyến đi tới thành phố Tacloban, Tổng thống Aquino cho biết tiến độ cứu trợ vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã gửi tiền mặt cũng như hàng cứu trợ trị giá hơn 309 triệu USD cho Philippines khắc phục hậu quả sau siêu bão Haiyan.
"Chúng tôi muốn giảm bớt gánh nặng cho tất cả mọi người. Chừng nào tôi chưa thấy có sự cải thiện rõ rệt, chúng tôi sẽ vẫn ở lại đây", Tổng thống Aquino ám chỉ tới đoàn quan chức Philippines đi cùng ông.
Phát ngôn viên tổng thống - Ricky Carandang cho biết ông Aquino muốn đảm bảo công tác phân phát hàng cứu trợ diễn ra trôi chảy và điện năng sớm được khôi phục, tái thiết cuộc sống cho 220.000 cư dân.
Đây không phải lần đầu tiên ông Aquino trực tiếp xử lý tình huống khẩn cấp. Hồi tháng Chín, khi các nhóm nổi dậy Hồi giáo chiếm đóng tại các làng chài Zamboanga, phía nam Philippines, ông Aquino đã dựng trại ngay trong trụ sở quân sự thành phố và giám sát hoạt động giải cứu.
Hồi tháng trước, Tổng thống Aquino cũng đã ngủ qua đêm trong một lều quân sự nhằm trấn an tinh thần người dân tại khu vực hứng chịu thảm họa động đất mạnh 7,3 độ richter.
