Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ Tây Tạng
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, Tổng thống Obama đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma theo đúng kế hoạch trước đó tại Phòng Bản đồ thay vì Phòng Bầu Dục như với các vị chức sắc khác.
![]() |
Hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng hôm 21/2. |
Cuộc gặp trên không cho phép báo chí tham dự. Thay vào đó Nhà Trắng đã công bố hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma đang nói chuyện với Tổng thống Obama cùng với một tuyên bố ngắn gọn.
Tuyên bố cho biết Tổng thống Obama bày tỏ sự "ủng hộ mạnh mẽ đối với việc bảo tồn những truyền thống tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của Tây Tạng và bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".
Tuyên bố nói rằng Tổng thống Obama ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong con đường đòi quyền tự chủ lớn hơn cho người Tây Tạng một cách hòa bình.
Obama kêu gọi Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán với các đặc phái viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã bị gián đoạn năm 2010 sau khi không có tiến triển gì đáng kể.
Tuyên bố của Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh rằng Đạt Lai Lạt Ma sẽ thảo luận về việc ly khai của Tây Tạng và cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phần âm mưu chia cắt Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, hôm 21/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chính thức bổ nhiệm bà Sarah Sewall, một quan chức về nhân quyền, đảm nhiệm vị trí điều phối viên của Mỹ về chính sách Tây Tạng.
Trong khi đó, Trung Quốc gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một "con sói đội lốt cừu".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích cuộc gặp là "một sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc", và sẽ "làm ảnh hưởng nghiêm trọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ".