Tổng thống Nga Putin nỗ lực đàm phán với châu Âu về Ukraine
![]() |
Tổng thống NgaVladimir Putin, Tổng thống PhápFrancois Hollande và Thủ tướng ĐứcAngela Merkel. |
Ông Putin đã nhấn mạnh với các lãnh đạo rằng nguyên nhân sự leo thang là do các cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền Kiev tại khu vực Donbass.
Trước đó, ngày 15/1, ông cũng đã gửi một bức thư tay cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đề xuất rút khẩn cấp các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực ranh giới giữa các bên xung đột để tránh bắn pháo vào các khu dân cư và khiến dân thường thiệt mạng.
Tuy nhiên sáng ngày 16/1, Tổng thống Ukraine thông báo từ chối kế hoạch này và không đề xuất biện pháp thay thế khác. Các hành động quân sự quy mô lớn được triển khai đã khiến tình hình ở khu vực đông nam Ukraine càng thêm trầm trọng.
Theo Sputnik ngày 22/1, Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã thống nhất hỗ trợ rút lui khẩn cấp vũ khí hạng nặng khỏi Ukraine tại cuộc họp được ví như "Hội nghị Normandy" về cuộc khủng hoảng ở nước này.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng cấp bách của việc đảm bảo một cuộc đối thoại chính trị giữa chính quyền Kiev và đại diện từ Donetsk và Lugansk nhằm mục tiêu chấm dứt đổ máu và tạo thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 26/1 thông báo Kiev đã thiết lập tình trạng báo động tại khu vực miền đông Donetsk và Lugansk đồng thời nâng mức cảnh báo trên toàn lãnh thổ quốc gia.
Trong những tuần gần đây, các cuộc giao tranh tại khu vực Donbass, miền đông Ukraine đã liên tiếp xảy ra với mức nghiêm trọng gia tăng, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội.
Các cuộc xung đột quân sự ở đông nam Ukraine bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái khi Kiev phát động một chiến dịch quân sự chống lại người dân địa phương - những người không công nhận chính phủ Ukraine mới lên nắm quyền và đã dẫn đến một cuộc đảo chính. Chiến tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực này bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của trang web Kremlin.ru - trang thông tin chính thức của Tổng thống Nga được thành lập từ năm 2000.