Tổng thống Mỹ chấp thuận đưa thêm 1.500 binh lính tới Trung Đông vì Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận rằng, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm 1.500 binh lính Mỹ tới Trung Đông trong lúc căng thẳng với Iran leo thang, với mục tiêu chủ yếu là phòng vệ.

Vào ngày 24/5, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm quân tới Trung Đông do có “nguồn tin tình báo đáng tin cậy” cho thấy Iran tiếp tục lên kế hoạch tấn công nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực.

Mỹ chuẩn bị đưa thêm lính đến gần Iran.

Theo quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Các vấn đề An ninh Quốc tế của Mỹ, bà Kathryn Wheelbarger, những binh sĩ mới này sẽ không được điều đến Iraq hay Syria. Tuy nhiên, bà Kathryn Wheelbarge từ chối nêu rõ địa điểm triển khai và chỉ nói rằng: Mỹ “đang có một vài địa điểm trong khu vực đang được xem xét”.

Ngoài ra, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cho biết, Mỹ cũng triển khai một sư đoàn tên lửa phòng không Patriot, một phi đội máy bay chiến đấu, máy bay do thám cùng với 1.500 binh lính tăng cường tới Trung Đông.

Quân đội Mỹ cũng cho biết, họ tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã trực tiếp gây ra các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây.

Vào ngày 22/5, UAE cho biết họ rất lo ngại về những hành động của Iran trong khu vực Trung Đông sau khi vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu xảy ra vào tuần trước, mặc dù UAE không quy trách cho Iran về vụ việc này. Trong khi đó, Tehran đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Một phát ngôn viên Quốc hội Iran nói rằng, Israel mới là nước gây ra vụ tấn công.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã dấy lên từ năm ngoái sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết với  Iran vào năm 2015 và áp đặt lại các hình thức cấm vận đối với Tehran. Vào ngày 8/5, Iran đáp trả khi tuyên bố ngừng thực hiện một số nội dung trong thỏa thuận hạt nhân.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, Iran không muốn có chiến tranh với Mỹ nhưng sẵn sàng kháng cự trước bất kỳ hình thức công kích nào của Washington.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran quân đội binh lính triển khai Trung Đông

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !