Tổng thống Macron "tha thiết" kêu gọi Mỹ không rút quân khỏi Châu Phi

“Tôi muốn thuyết phục Tổng thống Trump rằng cuộc chiến chống khủng bố mà ông cam kết trước đó vẫn đang diễn ra ở châu Phi”, ông Macron nói.

RT đưa tin, hôm 14/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ không rút quân khỏi Châu Phi. Đây là tuyên bố mới nhất được ông Macron đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở thành phố Pau của Pháp, cùng với sự tham gia của các Tổng thống Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Nigeria.

“Tôi muốn thuyết phục Tổng thống Trump rằng cuộc chiến chống khủng bố mà ông cam kết trước đó vẫn đang diễn ra ở châu Phi”, ông Macron nói.

RT dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ Tướng Mark Milley, Lầu Năm Góc có thể cắt giảm lực lượng quân sự trong khu vực và luân chuyển quân để tăng cường sự sẵn sàng của Hoa Kỳ ở những nơi khác, bao gồm ở Thái Bình Dương.

Đầu năm 2019, NBC đã công bố kế hoạch của Hoa Kỳ về việc cắt giảm sự hiện diện quân sự ở Somalia và theo đó, giảm số cuộc không kích chống lại phiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: RT.

Theo kênh này, chính quyền Mỹ tin rằng nhóm khủng bố Al-Shabab không gây nguy hiểm trực tiếp cho Hoa Kỳ, mặc dù nó vẫn là mối đe dọa đối với chính phủ Somalia và các nước láng giềng.

Trước đó, Lầu Năm Góc đang xem xét việc rút quân khỏi châu Phi như bước đi đầu tiên trong khuôn khổ sự thay đổi toàn cầu về cân bằng lực lượng.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đang nghiên cứu đề xuất giảm mạnh hoặc thậm chí rút hoàn toàn quân Mỹ khỏi Tây Phi. Cơ quan quân sự Mỹ cũng đang thảo luận khả năng rời khỏi căn cứ máy bay không người lái mới xây dựng gần đây ở Nigeria trị giá 110 triệu USD, cũng như từ chối hỗ trợ lực lượng Pháp đang giao tranh với các chiến binh ở Mali, Nigeria và Burkina Faso.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 200 nghìn quân nhân ở nước ngoài. Theo nhận xét của tờ New York Times, tình hình tương tự như khi ông Trump, ứng viên hứa sẽ chấm dứt "các cuộc chiến bất tận", đã lên nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không quá chăm lo cho việc kết thúc các cuộc chiến, mà lại chỉ điều quân từ vùng xung đột này sang vùng khác. Và sáng kiến của người đứng đầu Lầu Năm Góc chính xác là hướng tới thay đổi cán cân lực lượng như vậy.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Mỹ Châu Phi Mỹ không rút quân khỏi châu phi quân sự Mỹ Lầu Năm Góc Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !