Tổng thống Litva buộc tội Nga có kế hoạch tấn công các nước láng giềng
![]() |
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaitė |
Theo Ria Novosti, tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaitė đã bày tỏ quan điểm cho rằng cuộc tập trận Zapad-2017 (phương Tây 2017) do Nga và Belarus tiến hành (từ 14-20/9) chính là một phần trong cuộc chiến tranh thông tin và nhằm mục đích gây ra sự sợ hãi đối với các nước Baltic.
Hôm 12/9, kỳ họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức khai mạc tại New York. Phái đoàn Nga đã rời khỏi hội trường Đại hội đồng ngay sau bài phát biểu của bà Gribauskaite.
Bà Tổng thống Latvia nhấn mạnh: "Hiện nay thế giới đang tập trung chú ý về Triều Tiên và các khu vực khác, tuy nhiên, các phương pháp đe dọa và gây hấn tương tự cũng đang được sử dụng ở Ukraine cũng như dọc theo biên giới phía đông của NATO. Gần 100.000 binh sĩ Nga đang tham gia vào cuộc tập trận mang tính chất công kích/khiêu khích "Zapad-2017 " tại biên giới của các nước Baltic và Ba Lan và thậm chí cả ở Bắc Cực".
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết các cuộc diễn tập hoàn toàn chỉ mang tính chất phòng thủ, qua đó họ sẽ tiến hành một cuộc chiến chống khủng bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng, cuộc tập trận không có liên hệ gì với cái gọi là "bàn đạp cho sự chiếm đóng" các nước Lithuania, Ba Lan và Ukraine.
Theo Tổng thống Litva, mục đích của Nga khi thực hiện các cuộc tập trận này là để "diễn tập các kịch bản gây hấn chống lại các quốc gia láng giềng, luyện cho đội quân của mình tấn công vào phương Tây". Bà Grybauskaitė lưu ý, các cuộc tập trận như vậy vẫn là một phần của cuộc chiến thông tin.
Bà tin rằng, ngoài vũ khí thông thường, thì việc "lan truyền thông tin sai lệch và truyền bá gây hấn làm mất ổn định" cũng nằm trong kế hoạch của Nga.Việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện hạt nhân Belarus gần các thị trấn Ostrovets, thuộc tỉnh Grodno cũng được nhà lãnh đạo Litva cho là "vũ khí địa chính trị không phù hợp với các tiêu chuẩn cơ bản về năng lượng hạt nhân quốc tế".
Trong tuyên bố trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra bình luận về những lo ngại trong việc đảm bảo tính minh bạch khi thực hiện các cuộc diễn tập. Ngày 13/7 tại cuộc họp Hội đồng Nga – NATO, Nga đã tóm lược về các cuộc diễn tập sắp tới với các quốc gia liên minh. Trả lời phỏng vấn trên tờ RIA Novosti , đại diện chính thức của Lầu Năm Góc Michelle Baldanza nói rằng, Nga và Belarus đã đảm bảo tính minh bạch liên quan đến cuộc tập trận.
Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích quốc tế, Zapad là một sự kiện quân sự lớn được Nga và Belarus tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia đông đảo về lực lượng và trang bị vũ khí của quân đội hai nước. Zapad được xem là “chiếc cửa sổ” giúp các nước khác thấy sức mạnh quân sự của Nga, thậm chí là một phần kế hoạch và tham vọng trong tương lai của Nga. Đây cũng sẽ là dịp để Nga phô trương các chiến thuật và công nghệ mới trước khi sử dụng cho những cuộc xung đột trong tương lai. Cuộc diễn tập “Zapad 2017” có thể sẽ thử nghiệm các khái niệm và cách tiếp cận mới trong lĩnh vực tác chiến, cũng như những bài học từ kinh nghiệm xung đột của Nga ở Ukraine và Syria.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và NATO vẫn tồn tại những bất đồng, căng thẳng thì dự báo cuộc diễn tập “Zapad 2017” sẽ làm cho quan hệ Nga-Mỹ, Nga-NATO khó có thể cải thiện trong thời gian gần.