Tổng thống Iran lên án Mỹ và Châu Âu ở LHQ
Tổng thống Iran lên án Mỹ và Châu Âu ở LHQ
![]() |
Đại biểu các nước bỏ ra ngoài trong khi Tổng thống Iran phát biểu tại LHQ. Ảnh AP |
Các nhà ngoại giao Mỹ đã bỏ ra ngoài khi tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad chỉ trích nước này và các quốc gia Tây Âu là “các khối quyền lực ngạo mạn” được lãnh đạo từ lòng tham và sự hiếu chiến.
Hai nhà ngoại giao Mỹ, những người chuyên trách về Trung Đông, và đi theo sau đó là các nhà ngoại giao của hơn 30 nước. Theo một nhân viên ngoại giao của Liên Hợp Quốc, các nước này bao gồm 27 thành viên của Liên Minh châu Âu, Australia, New Zealand, Somalia, Liechtenstein, Monaco, San Marino và Macedonia. Israel tẩy chay bài diễn văn.
Những lời diễn văn nảy lửa chống Mỹ và Israel của Ahmadenijad là điểm nổi bật trong cuộc học các bộ trưởng Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Năm ngoái, Ahmadinejad cũng khiến các nhà ngoại giao Mỹ, EU và một số nước khác bỏ ra ngoài khi nói rằng đa số người dân Mỹ và trên khắp thế giới tin rằng chính phủ Mỹ đã dàn dựng vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, năm 2001 trong nỗ lực nhằm cứu vớt Israel.
Những lời lẽ khiêu khích khiến phái đoàn Mỹ bỏ ra ngoài ngang chừng bài phát biểu. Trong bài phát biểu của mình, ông Ahmadinejad cũng chỉ trích chính Mỹ đã đứng sau phiên bỏ phiếu của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chống lại Iran khi nước này từ chối ngừng làm giàu uranium, công nghệ được dùng sản xuất điện và cũng có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ông Ahmadinejad chỉ ra sự đối lập giữa tình cảnh nghèo đói và bất hạnh của hầu hết các nước với sự giàu có và quyền lực của nước Mỹ và các quốc gia Châu Âu mà ông buộc tội là đã kéo dài các cuộc chiến tranh, gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay và xâm phạm “quyền và chủ quyền của các quốc gia”.
Ông cũng chỉ trích Mỹ và Châu Âu sử dụng quyền lực thực dân hóa, lừa hàng chục triệu người dân châu Phi và biến họ thành nô lệ; và các nước này sẵn sàng “thả hàng nghìn quả bom xuống các quốc gia khác,” và chi phối Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ông chỉ ra Mỹ đã dùng bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản vào Chiến tranh thế giới lần thứ II và áp đặt và hậu thuẫn các lực lượng độc tài quân sự và các chính quyền chuyên chế ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh.
“Một điều rõ như ban ngày là các vấn đề nô lệ và thực dân hóa đã từng gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và hiện nay chúng đã gây nên sự bất hạnh và bất ổn ở toàn cầu,” ông Ahmadinejad nói. “Những thế lực ngạo mạn này có thực sự đủ năng lực và khả năng điều hành thế giới không?”
Tổng thống Iran đưa ra câu trả lời bằng cách kêu gọi “quản lí thế giới theo tập thể và có chia sẻ để chấm dứt tình trạng rối loạn, áp đặt và phân biệt quốc gia trên khắp thế giới hiện nay.” Năm ngoái, ông đã nói “tương lai thuộc về Iran” và yêu cầu Mỹ chấp nhận rằng nước ông đóng một vai trò chính trên thế giới.
Ông Ahmadinejad không đề cập gì đến lần tái cử đầy tranh cãi vào năm 2009 khi các lực lượng an ninh đàn áp những người chống đối, hay xung đột chính trị trong nước hiện nay đang làm giảm quyền lực của ông. Ngoài ra Iran đang thực hiện chương trình hạt nhân mà Mỹ và các đồng minh cho rằng thực ra là phát triển vũ khí hạt nhân.
Giám đốc cơ quan Nhân quyền của liên hợp quốc Philippe Bolopion phát biểu ‘Trong khi tổng thống Ahmadinejad phát biểu trên bục của Liên Hợp Quốc, những người có quan điểm bất đồng vẫn bị đàn áp thô bạo ở Iran và những quyền cơ bản của người dân khối Ả rập không được thực thi ở Iran.”
“Cuộc họp Đại hội đồng nên ghi nhận có chọn lọc những nhận xét của một nhà lãnh đạo không hề đề cập gì đến vụ treo cổ công khai một thanh niên 17 tuổi diễn ra ngày hôm qua trên đất nước của ông ta”, ông nói.
Mark Kornblau, phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói “Ông Ahmadinejad có cơ hội để thay mặt nhân dân mình bày tỏ khát vọng tự do và chân giá trị, nhưng thay vào đó ông ta lại có những lời lẽ bài Do Thái đáng trách và những học thuyết về âm mưu hèn hạ”.
Khi ý tưởng về một cuộc điều tra độc lập về “những nhân tố ẩn giấu” liên quan đến vụ tấn công 11 tháng 9 được đưa ra vào năm ngoái, ông Ahmadinejad nói “đất nước tôi và bản thân tôi đang phải chịu sức ép và sự đe dọa của chính quyền Mỹ.”
Lê Dung
