Tổng thống Hàn Quốc: "Không nói chuyện" nếu Nhật Bản không xin lỗi
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye |
Trả lời hãng tin BBC, nữ Tổng thống Park Geun-hye cho hay bà không có ý tham dự một cuộc họp thượng đỉnh cùng nhà lãnh đạo Nhật Bản nếu Tokyo không công khai xin lỗi "những hành vi sai trái" trong thời chiến.
An ninh khu vực trở thành mối quan tâm lớn trong khu vực kể từ hồi năm ngoái, đặc biệt sau sự kiện Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng Hai. Bà Park cho rằng các quốc gia buộc phải phá bỏ "vòng luẩn quẩn" trừng phạt với Bình Nhưỡng.
Theo bà Park, Hàn Quốc sẽ có "hành động mạnh mẽ và liên tục" trước lời khiêu chiến từ Triều Tiên. Phát biểu của bà Park được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC trước chuyến thăm tới Anh, bắt đầu trong tuần này.
Bà Park chính thức nhậm chức Tổng thống hồi tháng Hai đã cam kết tái thiết nền kinh tế Hàn Quốc và tăng cường quá trình "xây dựng niềm tin" với Triều Tiên.
Chính quyền của bà Park đã đạt được thỏa thuận đầu tiên với Bình Nhưỡng về việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong song những hiệp định khác như kế hoạch đoàn tụ thân nhân cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953) lại chưa nhận được sự đồng thuận của hai bên.
Trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố tiếp tục theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa, một số quốc gia đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán nhằm kìm cương quốc gia cô lập.
"Chúng ta không thể tiếp tục vòng luẩn quẩn trợ cấp như trong quá khứ khi mà Triều Tiên đưa ra những đe dọa hạt nhân và khiêu chiến rồi lại tiếp tục tái diễn khiêu chiến và đe dọa. Hàn Quốc sẽ cân nhắc từng tình huống để xử lý", bà Park nói.
Trong 3 năm qua, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân, phóng một tên lửa tầm xa và tái khởi động lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở Yongybyon cũng như nã đạn vào một hòn đảo tại Hàn Quốc, giết chết 4 người bao gồm dân thường. Thậm chí, Hàn Quốc còn cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm đánh chìm một tàu chiến nước này, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 46 thủy thủ đoàn.
Mọi động thái của Hàn Quốc hiện đang dần kéo đồng minh và kẻ thù của quốc gia này xích lại gần nhau hơn. Trong năm nay, cả Trung Quốc và Mỹ đã đồng thuận thi hành lệnh trừng phạt được Liên Hiệp Quốc áp đặt với quốc gia cô lập.
"Trung Quốc là một láng giềng thân thiết. Chúng tôi đang cùng nhau triển khai nhiều chương trình nâng cao tầm đối tác", bà Park chia sẻ.
Tuy nhiên, mối quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản lại ngày càng trở nên căng thẳng. Sau 8 tháng nên nắm quyền, bà Park vẫn chưa gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản - một đồng minh của Mỹ. Theo bà Park, khả năng tham gia một cuộc họp thượng đỉnh cùng lãnh đạo Nhật Bản "rất mong manh".
Hiện nay, những tranh luận xung quanh chủ đề nô lệ tình dục trong thời chiến và cuộc chiến chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima đang làm xói mòn mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.