Tổng thống Erdogan thề sẽ quét sạch "khủng bố” người Kurd tại Syria
Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Erdogan có kế hoạch tiến hành tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd YPG tại miền Bắc Syria. Hiện tại, binh lính YPG đang hoạt động tại vùng Afrin, nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Xe tăng khai hỏa tại vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. |
Trong bài phát biểu của mình tại cuộc họp Đảng Công lý và Phát triển (AKP), ông Erdogan cho biết: “Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Afrin để diệt trừ các phần tử khủng bố tại vùng biên giới đất nước chúng ta”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong khu vực “mặc cho tất cả những gì đã diễn ra”, tức việc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria để chống IS. Ông Erdogan cũng bày tỏ hi vọng rằng Mỹ sẽ không đứng về phía lực lượng YPG trong chiến dịch sắp tới tại Afrin.
Quan hệ giữa Washington và Ankara đến nay vẫn còn căng thẳng do Mỹ đã hỗ trợ cho lực lượng YPG trong những năm qua. Một số hãng tin cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các loại khí tài quân sự, trong đó có xe tăng, nhằm củng cố vùng biên giới. Họ cũng đã thiết lập một bệnh viện dã chiến tại khu vực này.
Tuyên bố của Tổng thống Erdogan được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào khu vực Afrin, nhằm vào lực lượng Đảng Liên hiệp Dân chủ người Kurd tại Syria (PYD). Thổ Nhĩ Kỳ coi PYD là một phân nhánh của Đảng Lao động Kurdistan (PKK), được nước này coi là tổ chức khủng bố.
Ông Erdogan cũng đang xem xét tiếp tục chiến dịch quân sự về phía Tây Bắc Syria, nói rằng “nếu các phần tử khủng bố ở Afrin không đầu hàng, chúng tôi sẽ xé nát chúng”. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng lực lượng YPG đang thiết lập “hành lang khủng bố” kết nối khu vực Afrin với những vùng mà người Kurd đang kiểm soát ở phía Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria vào năm 2016, với mục tiêu tiêu diệt các phần tử khủng bố trong khu vực. Không chỉ IS, Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi các nhóm vũ trang người Kurd là các tổ chức khủng bố. Mặc dù Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đã thành công, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tập kích các lực lượng người Kurd.
Vào tháng 10 vừa qua, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào tỉnh Idlib, một động thái mà Ankara nói là nhằm giám sát tình hình của vùng không giao tranh mà nước này cùng Nga và Iran thảo luận và thiết lập tại tỉnh này. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của chính phủ Syria và họ yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi đất nước này.